MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Báo châu Á chọn 3-4-3 của thầy Park, Việt Nam "chỉ" có 4 cầu thủ vào đội hình tiêu biểu

13-12-2019 - 09:36 AM | Sống

Khá đáng tiếc khi dù vô địch, song U22 Việt Nam của HLV Park Hang-seo chỉ có 4 cái tên lọt được vào đội hình tiêu biểu của SEA Games 30.

FOX Sports châu Á đã chọn ra 11 cái tên đứng trong đội hình tiêu biểu của kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á 2019. Đáng chú ý, tờ báo này chọn đội hình 3-4-3 của HLV Park Hang-seo để làm đội hình tiêu biểu tôn vinh 11 cầu thủ xuất sắc nhất.

Thủ môn

Cực kỳ đáng tiếc cho U22 Việt Nam khi chỉ để lọt lướt 4 bàn - ít nhất trong số các đội dự giải, song cả Bùi Tiến Dũng lẫn Văn Toản đều mắc phải những lỗi sơ đẳng, nên việc để vuột vị trí trong đội hình xuất sắc nhất SEA Games lần này là điều hoàn toàn có thể lý giải được.

Dù để lọt lưới đến 4 bàn trong trận bán kết, 2 bàn trong trận tranh hạng 3, song thủ môn Sann Satt Naing của U22 Myanmar xứng đáng là cái tên được tôn vinh trong khung gỗ. Dù cho không trận đấu nào giữ sạch lưới, nhưng chính nỗ lực xuất sắc của thủ thành trẻ này đã đưa U22 Myanmar lọt vào bán kết.

Báo châu Á chọn 3-4-3 của thầy Park, Việt Nam chỉ có 4 cầu thủ vào đội hình tiêu biểu - Ảnh 1.

Hậu vệ

Không chỉ chơi cực hay, khiến U22 Indonesia bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Văn Toản, Văn Hậu còn đóng góp 2 bàn thắng tuyệt đẹp cho U22 Việt Nam ở trận đấu quan trọng nhất - trận chung kết, vào lưới đối thủ.

Dẫu vẫn đang khá chật vật trong việc tìm chỗ đứng của mình ở CLB Hà Lan - Heerenveen, thì điều đó cũng không thể ngăn cản Văn Hậu tỏa sáng rực rỡ ở kỳ SEA Games lần này. Quang trọng nhất, cầu thủ 20 tuổi này xứng đáng là một trong những hậu vệ hay nhất Đông Nam Á hiện tại.

Dù cho đội chủ nhà U22 Philippines không thể lọt được vào bán kết khi xếp sau U22 Campuchia ở hiệu số bàn thắng bại ở vòng đấu bảng, thì cũng không thể phủ nhận nỗ lực và sự đóng góp to lớn của hậu vệ Amani Aguinaldo - một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi, bên cạnh đội trưởng Stephan Schrock của U22 Philippines.

Báo châu Á chọn 3-4-3 của thầy Park, Việt Nam chỉ có 4 cầu thủ vào đội hình tiêu biểu - Ảnh 2.

Một trong những điểm nhất khiến Amani Aguinaldo được chọn là hat-trick ghi vào lưới Timor Leste ở lượt đấu cuối vòng bảng.

Asnawi Bahar khởi đầu SEA Games 30 ở vị trí tiền vệ phòng ngự, song từ khi HLV Indra Sjafri trao cho anh vị trí hậu vệ biên phải, Asnawi Bahar tỏa sáng rực rỡ. Thiên hướng chơi tấn công khiến anh tạo nên sự phối hợp cực kỳ ăn ý với Egy Maulana và Saddil Ramdani, tạo nên sức mạnh đáng sợ cho U22 Indonesia bên hành lang phải.

Tiền vệ

Cầu thủ 17 tuổi người Campuchia - Sieng Chanthea, kịp ghi tên mình vào lịch sử SEA Games với bàn thắng sớm nhất trong suốt 60 năm giải đấu này tồn tại. Bàn thắng mà "thần đồng" của bóng đá Campuchia ghi được vào lưới U22 Myanmar đến ở giây thứ 18 của trận đấu.

U22 Campuchia trắng tay rời SEA Games 30, song cầu thủ trẻ Sieng Chanthea đã kịp cho cả Đông Nam Á thấy mình đầy tiềm năng thế nào khi phải đối đầu với những cầu thủ hàng đầu khu vực.

Là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi được HLV Park Hang-seo chọn chơi giải này, Đỗ Hùng Dũng chứng minh được mình lợi hại thế nào ở vị trí tiền vệ trung tâm. Không những thế, sự có mặt của anh khiến các đồng đội trẻ chơi tự tin hơn, và thực hiện cực kỳ xuất sắc vai trò đội trưởng sau khi Quang Hải bị chấn thương trong trận đấu gặp U22 Singapore.

Báo châu Á chọn 3-4-3 của thầy Park, Việt Nam chỉ có 4 cầu thủ vào đội hình tiêu biểu - Ảnh 3.

Hùng Dũng cũng có được một kỳ SEA Games cực kỳ "có hậu", với bàn thắng ghi được trong trận chung kết, đưa U22 Việt Nam đến ngôi vô địch.

Cầu thủ 19 tuổi của U22 Myanmar - Myat Kaung Khant, là một bất ngờ ở SEA Games lần này. Sự tỏa sáng của anh mở đường cho HLV Antoine Hey của ĐTQG Myanmar "thử lửa" cầu thủ trẻ này ở vòng loại World Cup 2022.

Không những là một tiền vệ cực kỳ sắc bén, Myat Kaung Khant còn sở hữu cái chân trái "chết chóc". Chính anh là người thực hiện cú sút phạt siêu phẩm vào lưới U22 Campuchia, giúp U22 Myanmar lội ngược dòng giành về chiếc huy chương đồng SEA Games.

Saddil Ramdani của U22 Indonesia sở hữu lối chơi cực kỳ khó chịu, làm khổ các hậu vệ đối phương. Cầu thủ đang chơi cho CLB Pahang FA ghi 2 bàn thắng cho U22 Indonesia, góp phần đưa đội nhà vào bán kết.

Tiền đạo

Osvaldo Haay chỉ ghi được có 3 bàn thắng trong suốt 25 trận chơi trong đội hình U23 Indonesia trước khi đặt chân đến Philippines dự SEA Games 30. Ở giải đấu này, anh ghi đến 8 bàn chỉ sau 7 trận. Bàn thắng quan trọng nhất của tiền đạo 22 tuổi này là bàn thắng ở phút bù giờ trong trận bán kết với U22 Myanmar, đưa đội nhà vào chung kết.

Báo châu Á chọn 3-4-3 của thầy Park, Việt Nam chỉ có 4 cầu thủ vào đội hình tiêu biểu - Ảnh 4.

Chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới SEA Games 30 cùng Osvaldo Haay là Hà Đức Chinh. Sự vắng mặt của Quang Hải do chấn thương không làm Hà Đức Chinh "cùn" đi, mà thậm chí chân sút này còn trở nên sắc bén hơn với 2 hat-trick, trong đó có 1 hat-trick ghi được trong trận bán kết trước U22 Campuchia.

Màn trình diễn ấn tượng ở SEA Games lần này đưa Đức Chinh trở thành nhân tố chủ chất của HLV Park Hang-seo ở VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào tháng sau, cũng như mở cánh cửa cho anh trở lại ĐTQG ở vòng loại World Cup 2022.

Tiến Linh có một năm 2019 cực kỳ đáng nhớ khi là trụ cột ở cả U22 lẫn ĐTQG Việt Nam. Anh ghi cả 2 bàn thắng trong trận thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước U22 Trung Quốc, trước khi ghi bàn vào lưới cả Indonesia lẫn UAE ở vòng loại World Cup 2022 trong màu áo ĐTQG.

Ở SEA Games 30, Tiến Linh vẫn giữ được phong độ "hủy diệt" của mình với 5 bàn thắng, góp phần quan trọng đưa U22 Việt Nam đến ngôi vô địch.

Theo Ngô Trà

Trí thức trẻ

Trở lên trên