MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Báo động tình trạng già hoá dân số trên toàn cầu

Số người già trên mỗi 100 người trong độ tuổi lao động được dự báo sẽ tăng gấp ba, từ 20 vào năm 1980 lên 58 vào năm 2060...

Thế giới đang trải qua những biến động lớn về nhân khẩu học và không quốc gia nào miễn dịch với hệ quả của điều này. Dù tuổi thọ ngày càng cao và tỷ lệ sinh giảm được xem là những thành tựu lớn của khoa học và y học hiện đại, nhưng điều này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới các thế hệ tương lai. 

Dựa trên dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Visual Capitalist đưa ra đồ hoạ về tỷ lệ người già so với lực lượng lao động trong 40 năm tới. Tới năm 2060, thế giới sẽ có khoảng 10 tỷ người, so với 7,7 tỷ người hiện nay và nhiều người trong số này sẽ sống lâu hơn. Kết quả là, số người già trên mỗi 100 người trong độ tuổi lao động được dự báo sẽ tăng gấp ba lần, từ 20 vào năm 1980 lên 58 vào năm 2060.

Báo động tình trạng già hoá dân số trên toàn cầu - Ảnh 1.

Nguồn: OECD/Visual Capitalist.


Theo Ngọc Trang

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên