MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Báo Hàn Quốc bóc mẽ lý do sâu xa khiến Công Phượng buộc phải rời khỏi Incheon

04-06-2019 - 09:22 AM | Sống

Không chỉ tiếc nuối, tờ báo Hàn Quốc cho rằng việc Công Phượng thất bại ở Incheon sẽ làm cản trở các cầu thủ ở Đông Nam Á chinh phục giải đấu K.League.

Tờ Star Ohmy News vừa có bài viết nói về sự chia tay của Công Phượng ở Incheon. Theo bài viết này, "mối lương duyên" giữa tiền đạo xứ Nghệ với đội bóng Hàn Quốc phải đứt gánh giữa dòng là một "kịch bản đáng buồn" mà không nhiều người mong muốn, bởi trước đó, Công Phượng đã được đặt rất nhiều kỳ vọng.

"Incheon mới đưa ra thông tin bất ngờ, đó là chấm dứt hợp đồng với Nguyễn Công Phượng, tân binh mới được tuyển dụng vào mùa Đông năm ngoái. Công Phượng đã khoác áo Incheon trong 8 trận ở K.League nhưng không thể ghi nổi 1 bàn và buộc phải rời khỏi đội bóng Hàn Quốc" – Tờ Star Ohmy News mở đầu.

Ở phần tiếp theo, tờ báo Hàn Quốc cho rằng việc Công Phượng rời khỏi Incheon là hoàn toàn bất đắc dĩ, xuất phát từ khả năng thích nghi còn rất hạn chế của tiền đạo xứ Nghệ.

"Lý do tại sao Incheon quyết định nói lời tạm biệt với Công Phượng là rất rõ ràng. Điều này là do Công Phượng không thể giúp cải thiện sức mạnh tấn công của đội bóng.

Incheon vẫn đang đứng cuối bảng xếp hạng và là ứng viên số 1 cho vị trí xuống hạng. Quyết định chia tay Công Phượng trong tình huống này cho thấy anh không còn được đánh giá là người sẽ mang lại lợi ích cho CLB. Trên thực tế, Công Phượng đã nỗ lực rất nhiều nhưng đáng tiếc là anh lại không thể hiện được sự vượt trội của mình so với các tiền đạo khác của Incheon.

Báo Hàn Quốc bóc mẽ lý do sâu xa khiến Công Phượng buộc phải rời khỏi Incheon - Ảnh 1.

Công Phượng từng được kỳ vọng rất nhiều khi mới sang Incheon.

Tân HLV của Incheon đã nói rằng rào cản ngôn ngữ là trở ngại khiến Công Phượng không thể thích nghi tốt ở CLB. Nhưng nếu Công Phượng đủ mạnh, đây không phải một vấn đề lớn. Hầu như không CĐV nào trên thế giới tin Công Phượng phải rời Incheon vì rào cản ngôn ngữ".

Cũng theo quan điểm của tờ báo Hàn Quốc, việc Công Phượng thất bại ở Incheon sẽ trở thành một rào cản khiến giải K.League khó thu hút các ngôi sao ở Đông Nam Á.

"Công Phượng đã tạo ra cơn sốt rất lớn đối với giải K.League. Người dân Việt Nam đã tìm đến sân vận động của Incheon để xem Công Phượng, hoặc theo dõi trực tiếp thông qua các website trực tuyến. Cơn sốt của Công Phượng khiến ban tổ chức giải K.League phải mở rộng hạn ngạch cho các cầu thủ Đông Nam Á kể từ năm 2020.

Nhưng bây giờ, vấn đề là sự bền vững. Mặc dù quyết định của ban tổ chức giải K.League về việc mở rộng hạn ngạch cho cầu thủ Đông Nam Á đã chính thức được thông qua, nhưng câu hỏi rằng liệu những ngôi sao thực sự của Đông Nam Á có lựa chọn K.League làm bến đỗ hay không vẫn còn là câu hỏi chưa được giải đáp.

Báo Hàn Quốc bóc mẽ lý do sâu xa khiến Công Phượng buộc phải rời khỏi Incheon - Ảnh 2.

Theo tờ báo Hàn Quốc, việc Công Phượng thất bại ở Incheon sẽ cản trở các ngôi sao khác ở Đông Nam Á đến với K.League.

Cần phải nói rằng mặc dù khoảng cách về trình độ giữa các quốc gia ở châu lục đã bị thu hẹp, nhưng sự chênh lệch giữa bóng đá Hàn Quốc với Đông Nam Á vẫn còn rất rõ ràng. Điều đó được chứng minh thông qua việc Công Phượng – ngôi sao tấn công hay nhất của Việt Nam vẫn không thể thích nghi được ở K.League.

Trong bối cảnh mà các CLB ở K.League 1 và K.League 2 đang bắt đầu thắt lưng buộc bụng, cộng thêm "cơn ác mộng" xuống hạng luôn hiện hữu thì việc tuyển dụng các cầu thủ nước ngoài là rất nhạy cảm.

Các CLB K.League không dễ dàng chiêu mộ những bản hợp đồng mà không tạo ra những lợi ích cho họ. Thế nên, dù ý tưởng mở rộng hạn ngạch cho cầu thủ Đông Nam Á là rất phù hợp, nhưng hiệu quả thực tế sẽ tới đâu sau thất bại của Công Phượng lại là câu chuyện hoàn toàn khác".

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên