MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão mạnh tràn qua Bangladesh, 24 người chết, 100 bị thương

22-05-2016 - 15:12 PM | Tài chính quốc tế

Bão đổ bộ vào chiều 21-5 gây lũ lụt, lở đất và nhấn chìm các ngôi nhà buộc 500.000 người phải sơ tán.

Gió lốc cũng làm hư hại nhà cửa và các cửa hàng, nhổ bật gốc hàng loạt cây cối. Ở một số khu vực, nước ngập sâu hơn 1,2m.

Tại sân bay Chittagong, nhiều chuyến bay bị hủy hoặc hoãn. Cơ quan Giao thông vận tải nội địa cũng yêu cầu hạn chế hoạt động của tàu và phà. Các tàu cá được khuyến cáo không ra khơi cho đến chiều nay 22-5.

Các quan chức xác nhận đến nay đã có ít nhất 24 người chết, hơn 100 người bị thương. Hiện bão đã suy yếu nhưng vẫn gây mưa lớn khiến nhà chức trách lo ngại xảy ra sạt lở đất.

Tại Sri Lanka, mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống ở nhiều khu vực trên cả nước, trong bối cảnh đã có ít nhất 73 người chết do lũ và lở đất sau mưa . Khoảng 120 người vẫn đang mất tích.

Tính đến ngày 21-5, khoảng 243.000 người vẫn tạm trú trong các trại sơ tán trên cả nước.

Người dân Bangladesh đi qua một con đường ngập nước do bão - Ảnh: AP
Người dân Bangladesh đi qua một con đường ngập nước do bão - Ảnh: AP

Mưa bão ở Bangladesh khiến gần nửa triệu người phải sơ tán - Ảnh: EPA

Nhà dân hư hại sau bão ở Bangladesh - Ảnh: AFP
Nhà dân hư hại sau bão ở Bangladesh - Ảnh: AFP
Cây cối bị bão quật đổ ở Bangladesh - Ảnh: bdnews24.com
Cây cối bị bão quật đổ ở Bangladesh - Ảnh: bdnews24.com
Một khu vực ở ngoại ô Colombo, Sri Lanka bị ngập sâu do mưa lớn - Ảnh: Getty
Một khu vực ở ngoại ô Colombo, Sri Lanka bị ngập sâu do mưa lớn - Ảnh: Getty
Hải quân Sri Lanka đi sơ tán người dân ở khu vực ngoại ô Colombo hôm 21-5 - Ảnh: Getty
Hải quân Sri Lanka đi sơ tán người dân ở khu vực ngoại ô Colombo hôm 21-5 - Ảnh: Getty
Lực lượng cứu hộ Sri Lanka đào bới tìm kiếm người sống sót sau lở đất ở khu vực Kegalle - Ảnh: Getty
Lực lượng cứu hộ Sri Lanka đào bới tìm kiếm người sống sót sau lở đất ở khu vực Kegalle - Ảnh: Getty

Theo Minh Anh

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên