MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Báo Thái Lan hồ hởi, tán dương ĐT Việt Nam sau khi nhận lời tham dự King’s Cup

14-03-2019 - 10:35 AM | Sống

Theo truyền thông Thái Lan thì việc LĐBĐ Việt Nam nhận lời mời tham dự King’s Cup là một thông tin rất vui với ĐTQG lẫn người hâm mộ xứ Chùa Vàng.

Có lẽ hiếm khi nào ĐT Việt Nam lại nhận được sự coi trọng từ truyền thông Thái Lan như thời điểm hiện tại. Minh chứng là rất nhiều phương tiện truyền thông xứ Chùa Vàng đều đưa ra quan điểm rằng việc Việt Nam nhận lời tham dự King’s Cup là một "thông tin tuyệt vời" dành cho người hâm mộ xứ Chùa Vàng.

Tờ Khaosod vừa có bài viết với nhan đề: "Thật tuyệt vời, nhà vô địch ASEAN đã đáp lại lời mời của Thái Lan để tham dự King’s Cup".

"Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nói rằng liên đoàn sẽ cử ĐTQG Việt Nam tham dự King’s Cup vào tháng Sáu tới. Đây là điều tuyệt vời bởi Việt Nam đang là nhà vô địch của khu vực ASEAN và là đội tuyển có sự tiến bộ mạnh mẽ nhờ HLV Park Hang-seo" – tờ Khaosod viết.

Báo Thái Lan hồ hởi, tán dương ĐT Việt Nam sau khi nhận lời tham dự King’s Cup - Ảnh 1.

Truyền thông Thái Lan rất vui sau khi Việt Nam nhận lời mời tham dự King's Cup.

Hãng truyền thông Goal Thái Lan đặt nhan đề: "Sau 13 năm, Việt Nam lại tham dự King’s Cup vào tháng 6 này". Tờ báo này còn tỏ ra lạc quan vào kịch bản Việt Nam sẽ dự giải bằng lực lượng mạnh nhất.

"Phó Chủ tịch VFF (ông Trần Quốc Tuấn) đã giải thích rằng do King’s Cup được điều chỉnh thời gian để diễn ra vào Ngày FIFA nên Việt Nam sẽ tham dự giải đấu. Sẽ là rất thú vị nếu Việt Nam mang sang Thái Lan dàn lực lượng mạnh nhất.

Bóng đá Việt Nam đã liên tiếp lập kỳ tích trong năm 2018. ĐTQG của họ đã giành chức vô địch AFF Cup và thành tích lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Chắc chắn sự tham dự của họ sẽ tăng thêm chất lượng cho giải King’s Cup 2019".

Báo Thái Lan hồ hởi, tán dương ĐT Việt Nam sau khi nhận lời tham dự King’s Cup - Ảnh 2.

Tờ Goal Thái Lan đưa tin về việc ĐT Việt Nam sẽ tham dự King's Cup sau 13 năm.

Tờ báo nổi tiếng Siamsports lại viết: "Các cầu thủ ĐT Thái Lan đang chờ đợi Việt Nam - Ấn Độ đến với King’s Cup 2019". Hãng truyền thông này cho rằng những phản ứng từ phía Việt Nam và Ấn Độ sau khi LĐBĐ Thái Lan (FAT) gửi lời mời là rất lạc quan. Tuy nhiên, FAT vẫn đang nóng lòng chờ đợi bởi LĐBĐ Việt Nam và Ấn Độ vẫn chưa chốt phương án tham dự bằng một thông bao chính thức.

"Chủ tịch Somyos Pumpanmuang vừa tiết lộ rằng Việt Nam và Ấn Độ sẽ tham dự King’s Cup. Đó là một tin vui nhưng ĐT Thái Lan sẽ phải chờ xác nhận chính thức từ hai quốc gia này một lần nữa.

Nếu Việt Nam và Ấn Độ cùng tham dự thì King’s Cup năm nay hứa hẹn sẽ có rất nhiều màu sắc và còn có thể trở thành một ngày hội tuyệt vời".

Với ĐT Việt Nam, việc tham dự King's Cup cũng mang rất nhiều ý nghĩa. Ngoài cơ hội được cộng điểm để thăng hạng trên BXH FIFA thì điều quan trọng hơn, đây sẽ là môi trường cọ xát lý tưởng để thầy trò HLV Park Hang-seo chuẩn bị cho đấu trường vòng loại World Cup và sau đó là cả SEA Games cho một số cầu thủ thuộc lứa U22 vào cuối năm.

Năm 2006 mới là lần duy nhất Việt Nam nhận lời mời tham dự King’s Cup. Ở giải năm đó, Việt Nam giành Á sau khi thua Thái Lan ở chung kết.

Năm ngoái, King’s Cup có 4 đội tham dự gồm chủ nhà Thái Lan, UAE, Gabon và Slovakia. Kết quả, Slovakia đã lên ngôi vô địch còn Thái Lan xếp hạng Nhì.

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên