MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Barack Obama và những lần đầu tiên của một người da màu trên đất Mỹ

25-05-2016 - 12:43 PM | Tài chính quốc tế

Vị Tổng thống đáng kính của nước Mỹ đã nhiều lần khiến mọi người phải ngạc nhiên về những gì ông đã làm được.

Năm 2008, Barack Obama ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo Nhà Trắng vốn trước đó chỉ thuộc về những người da trắng. Nhưng ít ai biết rằng 18 năm trước đó ông cũng từng làm nên lịch sử trong giới luật gia.

Tốt nghiệp trường đại học Columbia và sau đó theo học Tiến sỹ Luật ở Trường Luật Harvard vào năm 1988, tốt nghiệp loại ưu năm 1991, ông Obama đã rất thành công trên cương vị là một luật sư chuyên về dân quyền trước khi bước vào con đường chính trị.

Ông là người đề xuất dự luật đầu tiên tại Mỹ yêu cầu cảnh sát phải ghi hình các cuộc thẩm vấn điều tra tội phạm trong các vụ án hình sự, đề xuất luật tăng tín dụng thuế dành cho người lao động có thu nhập thấp...

Đặc biệt, ông là người da màu đầu tiên trở thành Tổng biên tập của tạp chí Luật Harvard (Harvard Law Review). Được thành lập từ năm 1887 và mỗi tháng phát hành 1 số, đây là tạp chí bao gồm những bài viết chuyên sâu được tuyển chọn và biên tập bởi ban biên tập bao gồm các sinh viên luật Harvard sáng giá nhất.

Trước khi Obama trở thành tổng biên tập năm 1990, vị trí này hoàn toàn thuộc về những người da trắng.

Obama hồi học ở Đại học Luật Harvard (Ảnh: Reuters)

Obama hồi học ở Đại học Luật Harvard (Ảnh: Reuters)

Ông Obama trúng cử thượng nghị sỹ đại diện cho Quận 13 tại bang Illinois ba nhiệm kỳ vào các năm 1996, 1998 và 2002. Đến năm 2004 ông được bầu làm thượng nghị sỹ Mỹ của bang Illinois. Trên chiếc bàn nghị sỹ của ông có đặt một tượng gỗ hình bàn tay nâng một quả trứng, một hình tượng về sự mong manh của cuộc đời.


Ngày 27/7/2004, Barack Obama trở thành ứng cử viên Thượng viện Mỹ từ bang Illinois, tại Hội nghị Quốc gia Dân chủ ở Boston, Massachusetts. (Ảnh: Reuters)

Ngày 27/7/2004, Barack Obama trở thành ứng cử viên Thượng viện Mỹ từ bang Illinois, tại Hội nghị Quốc gia Dân chủ ở Boston, Massachusetts. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Obama còn là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất. Ít ai biết là ông đã hai lần giành giải thưởng Grammy cho album có lời thoại hay nhất với hai audiobook (sách nói) "Dreams from My Father” vào năm 2006 và "The Audacity of Hope” vào năm 2008.


Bìa cuốn The Audacity of Hope

Bìa cuốn "The Audacity of Hope"

Obama là người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành Tổng thống Mỹ và không chỉ vậy, ông đắc cử hai nhiệm kỳ. Trước lễ nhậm chức tổng thống thứ 44 của Mỹ vào ngày 20/9/2009, ông Obama đã viết một bức thư ngỏ gửi hai con gái của mình cũng như gửi đến tất cả trẻ em nước Mỹ. Ông viết ông tranh cử tổng thống để đảm bảo rằng tất cả trẻ em trên đất Mỹ "có mọi cơ hội hạnh phúc và ấm no”.


Ông Obama cùng gia đình ăn mừng chiến thắng sau khi ông đắc cử vào Thượng viện Mỹ tháng 11/2004. (Ảnh: Reuters)

Ông Obama cùng gia đình ăn mừng chiến thắng sau khi ông đắc cử vào Thượng viện Mỹ tháng 11/2004. (Ảnh: Reuters)

Năm 2009, Tổng thống Obama được trao Giải thưởng Nobel vì hoà bình.

Ông được tạp chí Time hai lần bình chọn là "Nhân vật của Năm” vào năm 2008 và 2012.

Xuân Hương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên