MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất chấp dịch bệnh, doanh số bán vàng Thần Tài vẫn đạt kỷ lục

04-02-2020 - 16:43 PM | Tài chính - ngân hàng

Một doanh nghiệp kinh doanh vàng tiết lộ, doanh số bán hàng trong dịp Thần Tài năm nay của họ đạt con số kỷ lục từ trước đến nay.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý vừa cập nhật doanh số bán hàng trong dịp Thần Tài năm 2020.

Đại diện tập đoàn DOJI cho biết, trong dịp Thần Tài năm nay, đơn vị này đã tiêu thụ gần 270.000 sản phẩm, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là con số kỷ lục mà DOJI từng ghi nhận qua các năm. Trong đó, các sản phẩm Linh Vật của năm Canh Tý là Chuột Vàng, Âu vàng Phúc Long đặc biệt tiêu thụ rất mạnh. Theo doanh nghiệp này, DOJI là đơn vị duy nhất bán sản phẩm neo theo giá của vàng SJC và không cộng tiền công.

"Dịp Thần Tài chính là thời điểm có doanh thu cao nhất trong mỗi năm kinh doanh, tuy nhiên, DOJI không coi ngày này là dịp để kiếm lợi nhuận mà chủ yếu mang tính phục vụ cho mong muốn của người dân mua được một vài chỉ vàng, mang lại may mắn, thuận lợi, tốt đẹp cho bản thân và gia đình", ông Dương Anh Tuần, Phó TGĐ DOJI cho biết.

Trong khi đó ở PNJ, doanh nghiệp này không tiết lộ số sản phẩm vàng bán ra trong ngày Thần Tài năm nay, song cho biết các sản phẩm đều bán rất chạy, bên cạnh vàng miếng thì vòng charm, trang sức phong thủy rất được khách hàng ưa chuộng. Ngoài ra, trong ngày thần Tài PNJ cũng bán hàng liên tục từ 6h sáng tới 11h đêm, thậm chí có chửa hàng tới 23h15 vẫn còn tiếp khách.

Ngày vía Thần Tài mùng 10 Tháng Giêng năm nay rơi vào ngày 3/2 dương lịch, đúng vào thời điểm dịch viêm phổi cấp do virus corona nCoV đang có những diễn biến phức tạp, gây nhiều lo ngại trong cộng đồng. Bởi vậy, nhiều cửa hàng vàng đã chuẩn bị nước rửa tay, phát khẩu trang miễn phí cho nhân viên và khách hàng trong dịp Thần Tài.

Theo khảo sát của phóng viên tại địa bàn Hà Nội, vì lo ngại bệnh dịch lây lan, lượng khách hàng đến mua trực tiếp tại các cửa hàng vàng trong ngày Thần Tài năm nay ít hơn hẳn so với mọi năm. Các tiệm vàng nhỏ lẻ luôn trong tình trạng ế ẩm và chỉ một số cửa hàng thương hiệu lớn như DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, PNJ mới đông khách hơn.

Trái với hình ảnh người dân rồng rắn xếp hàng chờ mua vàng những năm trước đây trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội thì từ đầu giờ sáng, các hàng ghế chờ trước cửa gần như luôn trong tình trạng trống trơn. Mãi đến buổi trưa và buổi chiều cùng ngày, lượng khách hàng đổ về mua vàng Thần Tài mới bắt đầu tăng lên.

#ICT_anti_nCoV

Ngọc Bích - H.Kim

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên