MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất chấp kết quả kinh doanh gây thất vọng của Caterpillar và Boeing, Phố Wall vẫn khởi sắc, S&P 500 tiệm cận mức đỉnh lịch sử

24-10-2019 - 07:16 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 23/10, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao kết quả kinh doanh của Caterpillar và Boeing.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa phiên tăng 45,85 điểm, tương đương 0,2% lên 26.833,95 điểm. S&P 500 tăng 0,3%, chốt phiên với 3.004,52 điểm. Nasdaq Composite nhích 0,2% lên 8.119,79 điểm. Hiện tại, S&P 500 chỉ còn cách 1% so với mức đỉnh hồi tháng 7 

Caterpillar cho biết EPS của công ty trong quý là 2,66 USD/cổ phiếu, trong khi ước tính của Refinitiv là 2,88 USD. Doanh thu đạt 12,758 tỷ USD, trong khi Phố Wall dự kiến ​​doanh thu là 13,572 tỷ USD. Nhà sản xuất máy móc này cũng hạ dự báo lợi nhuận mỗi cổ phiếu của cả năm xuống mức 10,59 USD và 11,09 USD, thấp hơn mức dự kiến là ​​11,70 USD. Cổ phiếu Caterpillar đóng cửa phiên tăng 1,2%, trong khi phiên trước giờ giao dịch giảm tới 6%.

Trong khi đó, cổ phiếu Boeing tăng 1% sau khi nhà sản xuất máy bay cho biết họ sẽ theo dõi sát sao về mốc thời gian để đưa 737 Max trở lại. Thông báo này đã bù đắp cho kết quả kinh doanh gây thất vọng. Công ty cho biết EPS là 1,45 USD/cổ phiếu, dù ước tính của các nhà phân tích là 2,09 USD. 

Mặc dù kết quả kinh doanh không khả qua nhưng hầu hết các công ty đều đưa ra báo cáo vượt kỳ vọng của giới phân tích. Theo FactSet, trong số các công ty thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo đến sáng thứ Tư, 81% có kết quả khả quan hơn ước tính. 

Ngoài ra, thị trường cũng mong đợi NHTW Mỹ ​​sẽ cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay vào cuối tháng này. Tại châu Âu, các nhà lập pháp của Anh đã bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng Boris Johnson về thực hiện thoả thuận Brexit vào cuối tháng này. Thủ tướng cho biết bước tiếp theo sẽ là chờ EU phản hồi về yêu cầu trì hoãn thời hạn Brexit hiện tại vào ngày 31/10.

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên