MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất chấp thông tin trái chiều của Mỹ về thoả thuận thương mại, S&P 500 vẫn chuẩn bị chạm đỉnh kỷ lục mới

09-11-2019 - 07:48 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 8/11, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ, gần chạm mức kỷ lục mới, khi Phố Wall trải qua một tuần với nhiều thông tin tích cực về thoả thuận thương mại Mỹ - Trung.

Cụ thể, S&P 500 tăng 0,25% lên 3.093,08 điểm, dẫn đầu đà tăng là cổ phiếu nhóm công nghệ và chăm sóc sức khỏe. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 6,44 điểm, tương đương 0,02% lên 27.681,24 điểm, cổ phiếu Disney có diễn biến tốt nhất. Nasdaq Composite tăng 0,5% lên 8,475,31 điểm.

Ngoài ra, Phố Wall cũng ghi nhận đà tăng liên tiếp trong các tuần. S&P 500 tăng trong tuần thứ 5 liên tiếp, tăng 0,9%. Nasdaq tăng 1,1%, tăng 6 tuần liên tiếp. Chỉ số Dow tăng 1,2%, đà tăng liền mạch trong 3 tuần.

Bất chấp thông tin trái chiều của Mỹ về thoả thuận thương mại, S&P 500 vẫn chuẩn bị chạm đỉnh kỷ lục mới - Ảnh 1.

S&P 500 ghi nhận diễn biến tích cực 5 tuần liên tiếp.

Hôm 7/11, người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Mỹ và nước này đã đồng ý dỡ bỏ thuế quan theo từng giai đoạn. Một quan chức Mỹ cũng cho biết cả 2 bên đã đồng thuận về điều này. Tuy nhiên, 1 ngày sau đó, Tổng thống Trump đã "dội gáo nước lạnh" vào sự lạc quan này, ông nói chưa đồng ý dỡ bỏ thuế cho Trung Quốc. 

Những thông tin xung quanh thoả thuận thương mại đã ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu. Trong phiên 7/11, lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ có lúc  tăng hơn 15 điểm cơ bản, mức tăng mạnh nhất kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ở phiên 8/11, lợi suất trái phiếu 10 giao dịch quanh mức 1,92%.

Tâm lý nhà đầu tư cũng được thúc đẩy nhờ kết quả kinh doanh của các công ty, nhìn chung đều vượt dự đoán. Trong số 452 công ty S&P 500 công bố báo cáo tài chính cho đến nay, 74% đã có kết quả vượt ước tính, theo Fact set.

Công ty mới công bố gần đây nhất là Disney, với lợi nhuận hàng quý cao hơn dự đoán của giới phân tích. Doanh thu của Disney trong phân khúc truyền thông và mạng vượt ước tính của Factset. Doanh thu của Disneyland, công ty giải trí và kinh doanh trực tiếp cho người tiêu dùng cũng cao hơn kỳ vọng. Cổ phiếu tăng 3,8% nhờ sự hứng khởi trước thềm ra mắt ứng dụng xem phim trực tuyến Disney+. 

Giang Ng

CNBC

Trở lên trên