MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt đầu di dời, đốn hạ hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng

11-10-2017 - 15:36 PM | Xã hội

Hàng cây cổ thụ có tuổi thọ cả trăm năm trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. HCM đã bắt đầu bị di dời, đốn hạ để giao mặt bằng thi công cầu Thủ Thiêm 2.

Ngày 11/10, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, thuộc Sở GTVT TPHCM phối hợp cùng Công ty cây xanh TP. HCM đang tiến hành giai đoạn 1, đốn hạ và bứng dưỡng 14 cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng.

Trong buổi sáng nay, các công nhân đang tiến hành cắt tỉa, di dời 3 cây xà cừ tại góc Tôn Đức Thắng, trước đoạn trước công trình thi công tuyến đường sắt đô thị Metro số 1.

Để có thể di dời, đốn hạ những cây cổ thụ có tuổi thọ cả trăm năm, cao hàng chục mét, đường kính hơn 1m, công nhân phải tỉa cành từ trên cao xuống.

Trong đợt 1, có 14 cây được bứng dưỡng và đốn hạ. Trong đó, các cây hư hỏng, khả năng sống thấp sẽ phải đốn hạ để đảm bảo an toàn cho người đi đường, còn những cây thẳng, còn sức sống tốt sẽ được di dời về nuôi dưỡng đại học Nông lâm TPHCM.

Theo Sở GTVT TPHCM, việc di dời, đốn hạ số cây cổ thụ này nhằm giao mặt bằng trên đường Tôn Đức Thắng cho nhà thầu thi công cầu Thủ Thiêm 2 để đảm bảo đúng theo tiến độ xây dựng.

Việc di dời trồng lại và đốn hạ số cây này sẽ dựa trên đặc tính, tuổi thọ từng cây để cơ quan chức năng quyết định bứng dưỡng trồng lại hoặc đốn hạ.

Theo kế hoạch, có tất cả 258 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ giao lộ Lê Duẩn đến bờ sông Sài Gòn và cây xanh nằm trên vỉa hè phía trái đường Tôn Đức Thắng sẽ bị di dời hoặc đốn hạ để phục vụ xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.

Trong 258 cây, có 115 cây được bứng, di dời về lâm viên Trường đại học Nông Lâm TPHCM để chăm sóc sau đó được trồng lại, 143 cây xanh già cỗi phải đốn hạ.

Ngoài ra, lượng gỗ thu được từ các cây bị đốn hạ sẽ được thu hồi để sử dụng chế tạo các sản phẩm phục vụ mục đích công cộng của thành phố.

Theo Ngô Bình

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên