MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất động sản cao cấp: Nguồn cung nhỏ giọt

12-11-2019 - 10:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Với sự bùng nổ về số lượng của giới siêu giàu, nhu cầu về những sản phẩm bất động sản cao cấp tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Trong khi đó, theo nhận định chung của thị trường, phân khúc này dù có sức cầu cao nhưng nguồn cung không nhiều.

Nhu cầu cao, nguồn cung thiếu

Theo số liệu thống kê của New World Wealth, Việt Nam là quốc gia có tổng tài sản tăng nhanh nhất thế giới giai đoạn 2007-2017 với tốc độ gia tăng tổng tài sản lên tới 210%. Một báo cáo khác của Bộ phận nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) của Tạp chí The Economist thì Việt Nam xếp thứ 3 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tốc độ tăng trưởng nhóm người giàu mới nổi, chỉ sau Ấn Độ và Indonesia.

Đây là những người có mức thu nhập cao, dẫn đến những yêu cầu cao về tiêu chuẩn sống. Nhu cầu nhà ở cho đối tượng này cũng có phần khắt khe hơn bao giờ hết. Ngoài việc nằm ở vị trí đẹp, có phong thủy tốt, thiết kế độc đáo thì nơi an cư còn phải đáp ứng được hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp. Nói cách khác, sản phẩm phải thuộc hàng "siêu phẩm".

Phân khúc bất động sản cao cấp được dự báo sẽ tiếp tục chiếm sóng trong thời gian tới do nhu cầu về một không gian sống đẳng cấp đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù sức cầu cao nhưng nhiều người vẫn không thể sở hữu được chốn an cư mơ ước bởi nguồn cung của phân khúc biệt thự cao cấp hiện nay vẫn còn "nhỏ giọt".

Công bố của CBRE Việt Nam về thị trường bất động sản cho thấy, nhà phố và biệt thự vẫn thiếu hụt nguồn cung. Điển hình như tại Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, thị trường ghi nhận 17.700 căn mở bán mới, số nguồn cung ở phân khúc trung cấp và bình dân chiếm tuyệt đại đa số, trong khi phân khúc cao cấp chỉ có hai dự án mở bán mới.

Mon Rosalia Villas: Dự án nổi bật trên thị trường bất động sản phía Bắc

Khi cầu lớn hơn cung, quỹ đất lại ngày càng khan hiếm thì thị trường bất động sản cao cấp hứa hẹn sẽ được đốt nóng. HD Mon Holdings không làm thất vọng khách hàng khi tung ra dự án biệt thự hạng sang Mon Rosalia Villas. 

Bất động sản cao cấp: Nguồn cung nhỏ giọt - Ảnh 1.

Mon Rosalia Villas là biệt thự hạng sang của chủ đầu tư HD Mon Holdings

Mon Rosalia Villas được thiết kế theo kiến trúc tân cổ điển đậm nét vương giả châu Âu. Với số lượng có hạn gồm 24 căn biệt thự đơn lập và 33 căn song lập, khách hàng sẽ không tìm được căn thứ 58 có nét tương đồng.

Mon Rosalia Villas mang đến cho gia chủ những dịch vụ, tiện ích 5 sao với khu phức hợp thể thao, bể bơi ngoài trời, phòng gym hiện đại, trung tâm thương mại, khu phố mua sắm shophouse nhộn nhịp, dịch vụ bảo vệ 24/24…  Đặc biệt, dự án còn có hồ nước mặn tự nhiên độc đáo lấy nước trực tiếp từ biển, trở thành sự lựa chọn khó cưỡng cho những chủ nhân sống "chất". 

Bất động sản cao cấp: Nguồn cung nhỏ giọt - Ảnh 2.

Dự án nổi bật trên thị trường bất động sản phía Bắc

HD Mon Holdings đã khẳng định được tầm nhìn chiến lược đầy khác biệt: ra mắt biệt thự an cư dành không dành cho số đông, kiến tạo môi trường sống an lành và đầy đẳng cấp đưa Mon Rosalia Villas trở thành độc đáo trên thị trường bất động sản phía Bắc.

Mon Rosalia - Sống sang bên vịnh kỳ quan

Mon Rosalia Villas - Biệt thự đẳng cấp thuộc quần thể dự án Mon Bay, nằm trên trục đường bao biển đẹp nhất Hạ Long - Trần Quốc Nghiễn

Đơn vị phát triển: Four Home

- Địa chỉ: Số 3, Phố Đông Hồ, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

- Hotline: 096.135.6969

- Website: monbay.vn

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên