MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất động sản Hạ Long chuyển mình

Vốn được đánh giá là vùng đất cực kỳ tiềm năng về du lịch và nghỉ dưỡng cùng các danh lam thắng cảnh thiên tạo, nhân tạo đặc sắc, Hạ Long đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư lớn không chỉ trong ngành bất động sản mà còn có cả ông trùm lớn ngành thép Phát Linh.

Vốn được mệnh danh là “ Vùng đất Tiên Rồng” với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình cùng địa thế phong thủy “tựa sơn, hướng biển” Hạ Long được xếp vào nhóm đẹp bậc nhất châu Á, không kém những thành phố như Hong Kong, Singapore hay Dubai. Những yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa nơi đây đang thúc đẩy con rồng Hạ Long chuyển mình thức giấc sau một thời kỳ dài say ngủ. Không chỉ nổi tiếng ở danh xưng “di sản thiên nhiên”, Hạ Long lột xác để trở thành một trung tâm kinh tế mới của Việt Nam bằng việc thu hút những dòng vốn đầu tư lớn từ du lịch, bất động sản, khu công nghiệp,…

Tiếp nối trên đà phát triển này, Quảng Ninh tiếp tục xây dựng, đưa vào vận hành nhiều công trình mục tiêu quốc gia như: Quốc lộ 18, sân bay Vân Đồn với công suất 2 triệu lượt khách/năm, tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái, kết nối tiếp với trục cao tốc Lào Cai – Hà Nội thành liên tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam. Điều này sẽ là đòn bẩy kích thích sự tăng trưởng kinh tế bền vững cho tam giác kinh tế phía bắc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh cũng như cả nước.

Theo thống kê của Sở Du lịch, trong quý I- 2017, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 3,769 triệu lượt, đạt 43,8% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ 2016. Mới chỉ lướt qua về khả năng khai thác du lịch, ta đã có thể thấy rõ lượng người đổ về Hạ Long ngày một nhiều, ngoài du lịch, nguồn du khách đó còn đến để tham quan và đầu tư. Chính điều đó giúp tỉnh Quảng Ninh thu hút sự chú ý của giới đầu tư và tăng khả năng cạnh tranh lên rất nhiều. Thể hiện cụ thể nhất chính là bản công bố của tỉnh Quảng Ninh qua chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI công bố năm 2017, Quảng Ninh xuất sắc vươn lên là tỉnh dẫn đầu khả năng cạnh tranh.

Song hành cùng sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch là những thay đổi tích cực trong thị trường bất động sản, đánh thức tiềm năng của “Đất rồng” sau thời gian dài ngủ yên. Ngay khi nhận thấy sự tiềm năng của Hạ Long, không chỉ những ông lớn như Vin Group, Sun Group, Bim Group,… mà đến cả ông trùm ngành thép Phát Linh cũng tham gia đầu tư và phát triển thị trường Bất động sản Hạ Long với dự án Condotel Eastin Phát Linh dự kiến sẽ được khởi công năm 2018. Chung tay góp sức cho sự chuyển mình rực rỡ của vùng đất tiềm năng này, Phát Linh tham biến Hạ Long trở thành thị trường bất động sản số 1 Việt Nam, vượt qua Nha Trang và Đà Nẵng bởi thị trường bất động sản Condotel mới này.

Sự thu hút vốn đầu tư liên tục và rầm rộ trong nước của Hạ Long khiến các tập đoàn quốc tế lớn cũng vì thế mà không thể bỏ qua thị trường Hạ Long, trong đó, tập đoàn Wyndham và Starwood của Hoa Kỳ đang triển khai các khách sạn 5 sao Wyndham Legend và Sheraton Halong. Những thương hiệu quốc tế đặt chân vào đây sẽ nâng cao vị thế của Hạ Long, tăng sức hút đối với khách du lịch cao cấp và giới đầu tư bất động sản.

A.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên