MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất động sản Hà Nội 2018 nở rộ với xu hướng phát triển đô thị xanh

18-12-2017 - 13:30 PM | Bất động sản

Bối cảnh Kinh tế - Xã hội Hà Nội phát triển rực rỡ, nhu cầu “sống xanh, sống khỏe” của người dân ngày càng lên cao. Các dự án khu đô thị xanh có sẵn cơ sở hạ tầng hoàn thiện sẽ là lựa chọn hàng đầu của người mua để ở và cả giới đầu tư cho thuê.

Không gian sống xanh tại thủ đô - mơ ước không của riêng ai

Báo cáo năm 2017 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về sự tác dụng của không gian xanh trong đô thị đã chỉ rõ không gian xanh mang tới sức khỏe cho người dân và sự phát triển bền vững của các thành phố. Bản báo cáo chỉ ra rằng, các thành phố không chỉ cần bảo vệ các mảng xanh tự nhiên mà còn phải kiến tạo thêm nhiều không gian xanh hơn nữa.

Thực tế cho thấy, đầu tư xây dựng các “khu đô thị xanh” trong lòng thành phố đã trở thành một xu hướng tại các quốc gia phát triển trên thế giới trong những năm gần đây. Ở Việt Nam, các dự án mới được đánh giá cao đều là dự án có mật độ xây dựng thấp để nhường diện tích cho cảnh quan cây xanh.

Nhu cầu tìm kiếm một không gian sống xanh đang dần trở thành xu hướng rõ nét trên thị trường bất động sản thế giới. Bởi với nhiều người thì ngôi nhà không chỉ đơn thuần là một nơi để ở mà ở đó sức khỏe và giá trị sống của con người được đặt lên hàng đầu.

Theo một số khảo sát mới nhất về khách mua nhà tại Hà Nội, các yếu tố được ưu tiên lựa chọn là thiết kế dự án có nhiều không gian xanh, tiện ích hiện đại phục vụ sinh hoạt hàng ngày và thư giãn nghỉ ngơi.

Chị Ngọc Khánh, một cư dân khu đô thị Gamuda Gardens (quận Hoàng Mai) chia sẻ: “Tôi đã cho thuê căn nhà ở Phố Huế, cả nhà về biệt thự ở đây sống cho khỏe người. Ở đây vẫn gần trung tâm, đường xá tốt nên đi lại cũng tiện. Quan trọng là hàng ngày đi lại hít thở, dạo chơi trong không gian xanh mát cũng đủ thấy bình yên, thư giãn đầu óc.”

Dự án nào sẽ hưởng lợi từ xu hướng sống xanh?

Hiện nay ở Hà Nội mới chỉ có một số ít khu đô thị xanh có không gian công viên và hồ điều hòa tự nhiên đáp ứng nhu cầu khách hàng. Nổi bật là dự án Gamuda City với khu đô thị Gamuda Gardens được bình chọn là “nơi đáng sống nhất Hà Nội” năm 2015. Hiếm có dự án nào tạo ra được cả một miền xanh sinh thái như Gamuda City.

Ở trái tim của Gamuda City là công viên Yên Sở với diện tích cây xanh và mặt hồ rộng lớn, được mệnh danh là “lá phổi xanh” phía Nam thủ đô. Chủ đầu tư Gamuda Land đến từ Malaysia đã biến công viên Yên Sở từ một khu hồ nước hoang sơ kém phát triển trở thành một công viên đô thị tuyệt đẹp, một điểm vui chơi, hoạt động ngoài trời nổi tiếng của thành phố.

Việc đầu tư cải tạo công viên Yên Sở được Gamuda Land tiến hành cùng lúc phát triển khu đô thị Gamuda Gardens với mong muốn cung cấp cho người dân một không gian sống sinh thái ngay trong lòng thủ đô. Sau 10 năm phát triển từng giai đoạn từ cải tạo mặt bằng đến thiết kế xây dựng, khu đô thị Gamuda Gardens mang đến cho cư dân các thiết kế bất động sản mới mẻ và đa dạng, bao gồm: biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, nhà liền kề, nhà phố thương mại và căn hộ cao cấp.

Hiện nay Gamuda Gardens đã có nhiều cư dân chuyển về sinh sống. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện đồng bộ. Những mảng cây xanh, hồ điều hòa, các con đường trong khu đô thị đều được chau chuốt trồng cây và hoa xen kẽ tạo nên cảnh quan hài hòa và thơ mộng. Đặc biệt, cư dân sinh sống có thể tận hưởng những tiện ích xã hội như khu mua sắm, trường học, nhà câu lạc bộ… trong một không gian rộng rãi, thoáng mát và sang trọng.

Tận hưởng cuộc sống thư thái tại khu đô thị xanh đẳng cấp.
Tận hưởng cuộc sống thư thái tại khu đô thị xanh đẳng cấp.

Đang thu hút tại Gamuda Gardens là khu biệt thự song lập Iris Homes. Đây là một “thiết kế xanh” điển hình, giúp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo sóng trong năm 2018. Một sản phẩm nổi bật khác tại Gamuda Gardens là dự án khu căn hộ The ZEN Residence, được thiết kế theo phong cách “Zen” đặc sắc. Dự án đã được vinh danh “Khu căn hộ tốt nhất phân khúc giá tầm trung (Hà Nội)” và “Dự án có Thiết kế Phổ quát nhất Việt Nam” tại Giải Thưởng Bất Động Sản Châu Á 2017.

Trong năm 2018, Gamuda Land tiếp tục ra mắt giai đoạn cuối của Khu đô thị Gamuda Gardens với các loại hình sản phẩm đa dạng. Dahlia Homes, sản phẩm nhà liền kề mang tên loài hoa thược dược rực rỡ, sắp được chủ đầu tư này giới thiệu với mức giá hợp lí và thiết kế xanh chuẩn mực, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Với hạ tầng xanh hoàn thiện, thiết kế và chất lượng xây dựng ưu việt, Gamuda Gardens được các chuyên gia bất động sản Hà Nội dự đoán sẽ tiếp tục thống lĩnh thị trường phía Nam thủ đô, đồng thời thu hút đối tượng khách hàng là các nhà đầu tư, khách hàng cá nhân và gia đình ưa thích cuộc sống xanh.

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên