MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất động sản khu Tây hút nhà đầu tư

08-01-2020 - 15:30 PM | Bất động sản

Hai năm trở lại đây, thị trường bất động sản TP.HCM bước vào giai đoạn khan hiếm nguồn cung bởi sự thắt chặt về mặt chính sách, cũng như rất ít dự án mới tung ra thị trường mà nhu cầu về nhà ở lại rất lớn. Do đó nhiều doanh nghiệp BĐS cũng như người mua đã tìm đến thị trường khu Tây để đầu tư và an cư.

Lý do nào khiến khu Tây, TP.HCM lại hút nhà đầu tư?

Bất động sản khu Tây gồm các quận Quận 6, Quận 12, Bình Tân, Hóc Môn, Tân Phú, Củ Chi, Bình Chánh. Đây là các quận có quỹ đất còn lớn, sạch, hạ tầng giao thông phát triển hoàn thiện. Theo ghi nhận, giá đất tại khu vực này còn "mềm" so với mặt bằng giá các khu vực khác nên rất vừa tầm tài chính của các nhà đầu tư.

Ngoài ra, khu Tây.TPHCM là cửa ngõ giao thương kết nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây, giao thương tại khu vực này rất nhộn nhịp, hàng loạt các chợ sỉ lớn như Bình Tây, Bình Điền, Phú Lâm…tập trung tại đây. Vì thế lượng dân nhập cư đến đây sinh sống và làm việc rất đông và nhu cầu về nhà ở, mặt bằng kinh doanh tại đây cũng cao hơn các khu vực khác. Đây cũng là nguyên nhân khiến các dự án bất động sản tại khu vực vừa ra mắt đã hết sạch hàng.

Đồng thời, hạ tầng giao thông phát triển cũng chính là yếu tố giúp thu hút nguồn vốn của các nhà đầu tư đổ vào khu Tây. Với hàng loạt các con kênh như Tân Hóa, Tô Hiệu, được lấp để mở rộng đường. Các tuyến đường huyết mạch cũng được nâng cấp như: Đại lộ Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Quốc lộ 1A… Hạ tầng hoàn thiện, giúp khu Tây dễ dàng kết nối tới các khu vực lân cận và trung tâm thành phố.

Tân Phú trở thành tâm điểm đầu tư của khu Tây trong năm 2020.

Với lợi thế liền kề các quận trung tâm, cùng lượng dân nhập cư lớn và hạ tầng giao thông hoàn thiện, Quận Tân phú trở thành "điểm sáng" đầu tư của khu Tây trong những năm gần đây. Hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra đời và được khách hàng đón nhận nồng nhiệt. Tiêu biểu có thể kể đến như Celadon City của tập đoàn Gamuda Land, IDICO Tân Phú, Richstar của Novaland và các dự án của TTC Land…

Bất động sản khu Tây hút nhà đầu tư - Ảnh 1.

Nhà phố liền kề mô hình đầu tư được ưa chuộng trong năm 2020 tại quận Tân Phú

Tại các tuyến đường huyết mạch của quận như Tô Hiệu, Lũy Bán Bích, Hòa Bình...Một số dự án cũng đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành để đón các vị chủ nhân mới trong năm 2020 này. Nổi bật nhất tại khu vực là khu nhà phố lền kề 72 Nguyễn Văn Yến hay còn gọi là dự án Hòa Bình Luxury tại mặt tiền đường lớn cách đường Tô Hiệu 50m, được chào bán trong những ngày đầu năm 2020 và được các nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn.

Bất động sản khu Tây hút nhà đầu tư - Ảnh 2.

Các căn nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện để đón chào các vị chủ nhân.

Khu dân cư cao cấp tương lai được xây dựng trong khu vực compound khép kín có chốt bảo vệ và hệ thống an ninh 24/7, công viên cây xanh….Các căn nhà được xây theo kiểu nhà phố liền kề theo lối kiến trúc Châu Âu sang trọng với 1 trệt, 2 lầu và áp mái (gồm 4 phòng ngủ, 5 toilet). Với tổng cộng 72 căn có diện tích từ 56m2, 60m2, 64m2, 70m2…và được chào bán với giá gốc chủ đầu từ từ 5,8 tỷ - 6,8 tỷ/căn và được các ngân hàng hỗ trợ 70% với thời hạn lên đến 20 năm. Đặc biệt, khách hàng sẽ được nhận nhà, sang tên công chứng sổ hồng ngay trong vòng 2 tháng.

Với vị trí đắc địa, Giá gốc chủ đầu tư, nhà phố lền kề 72 Nguyễn Văn Yến (Hòa Bình Luxury) hứa hẹn trở thành nơi an cư lý tưởng và tâm điểm đầu tư trong những ngày đầu năm 2020.

Chi tiết về thông tin dự án và chính sách ưu đãi, truy cập website: namboreal.vn

Ánh Dương

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:
Trở lên trên