MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất động sản khu Tây Nam Kim Giang hưởng lợi từ hạ tầng giao thông phát triển

23-11-2018 - 10:00 AM | Bất động sản

Là cửa ngõ giao thương quan trọng của Thủ đô Hà Nội - nơi tập trung hàng loạt các đầu mối giao thông huyết mạch như đường Nguyễn Xiển – Xa La, đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, đường vành đai 2.5… diện mạo khu Tây Nam Kim Giang đang ngày càng “lột xác”, kéo theo sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường bất động sản tại đây.

Đột phá từ quy hoạch giao thông đồng bộ

Khu Tây Nam Kim Giang có một vị trí cực kỳ quan trọng trên bản đồ tổng thể khu vực phía Nam Hà Nội. Vì thế đây cũng là khu vực nhận được nhiều chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông.

Hiện trong khu vực, nhiều tuyến đường chính đã được mở rộng, cải tạo, nâng cấp như tuyến đường nối Nguyễn Xiển – Đại lộ Chu Văn An - Xa La đang hoàn thiện và dự kiến thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2018, giúp giảm đáng kể áp lực giao thông cho trục đường Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông).

Tiếp đến là tuyến đường vành đai 2.5 với tổng chiều dài 21,2 km nằm giữa đường vành đai 2 và vành đai 3, chạy qua các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ đang được triển khai và đường Tôn Thất Tùng kéo dài. Sau khi hoàn thành 2 tuyến đường này sẽ góp phần quan trọng vào việc rút ngắn quãng đường di chuyển vào trung tâm thành phố cũng như các tỉnh lân cận.

Mới đây, TP.Hà Nội đã thông qua quy hoạch tuyến đường Lê Trọng Tấn kéo dài đến đường Vành đai 3, giúp cho việc di chuyển lên trung tâm phố cổ trở nên dễ dàng hơn, đồng thời hình thành một trục đường hướng tâm mới từ Thanh Hà, Xa La đến trung tâm Thành phố.

Bên cạnh hạ tầng giao thông phát triển, khu Tây Nam Kim Giang còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân về một cuộc sống tiện nghi với các tiện ích đa dạng hiện hữu như bệnh viện Y học Cổ truyền Quân Đội, Bệnh viện Bộ Xây Dựng, Bệnh viện K Tân Triều, Trường mầm non, tiểu học Thanh Xuân Nam, THPT chuyên Khoa Học Tự nhiên, Đại học Xã hội & Nhân văn, The Manor Central Park, Siêu thị, ngân hàng, công viên Chu Văn An…

Theo quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ tiếp tục nâng cấp, mở rộng nhiều trục giao thông quan trọng, trong đó bao gồm khu Tây Nam Kim Giang nhằm góp phần mở rộng không gian đô thị, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành trung tâm kinh tế - tài chính mới sôi động bậc nhất phía Nam Thủ đô.

"Cú huých" cho thị trường bất động sản khu vực

Sự đồng bộ về hạ tầng giao thông, cùng nhiều tiện ích độc đáo về văn hóa, giáo dục, y tế đã góp phần làm thay đổi bộ mặt khu Tây Nam Kim Giang nói riêng, thủ đô Hà Nội nói chung, giúp nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, đồng thời thu hút nhiều gia đình trẻ từ khắp nơi đổ về sinh sống, kéo theo nhu cầu nhà ở tại đây cũng gia tăng nhanh chóng.

Hiện tại, đã có rất nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn tham gia phát triển dự án tại khu vực này như Bitexco Group, Vimefulland, HUD… Trong số những dự án nổi bật tại đây phải kể đến dự án Eco Dream, tọa lạc tại vị trí đắc địa trong khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang, được bao bọc bởi hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện với các trục đường lớn như Nguyễn Xiển, Vành đai 3, Nguyễn Trãi… cùng hàng loạt các tiện ích ngoại khu phong phú gồm trường học, bệnh viện, siêu thị, ngân hàng, ngay sát dự án là công viên Chu Văn An rộng 100ha với thảm thực vật phong phú và hồ nước mát lành đã giúp cho Eco Dream ghi tên mình vào bản đồ những dự án đáng sống bậc nhất khu vực.

Bất động sản khu Tây Nam Kim Giang hưởng lợi từ hạ tầng giao thông phát triển - Ảnh 1.

Là dự án nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ được quy hoạch trên tổng diện tích đất 5.340m2, Eco Dream có gần 60% diện tích dành cho cảnh quan cây xanh và các tiện ích chung, kiến tạo 2,5 tầng hầm, bể bơi, khu thương mại dịch vụ, khu vui chơi trẻ em, phòng tập gym, spa. Đặc biệt vườn cảnh quan và phòng sinh hoạt cộng đồng được thiết kế trên tầng mái, mang đến cho cư dân một nơi sinh hoạt vui chơi giải trí lý tưởng.

Thêm một điểm nhấn nữa là Eco Dream đã cất nóc vượt tiến độ 6 tháng và được bàn giao với vật liệu, nội thất cao cấp như Sơn nước Jotun, gạch Ceramic, thang máy Otis hoặc Thyssenkrupp, thiết bị điện Schneider, đèn LED tiết kiệm điện, Phòng vệ sinh được trang bị đầy đủ bình nóng lạnh, trang thiết bị vệ sinh Toto… Hiện dự án đang mở bán những căn hộ cuối cùng của dự án với mức giá từ 26 triệu/m2, cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chắc chắn sẽ tiếp tục gây bão thị trường căn hộ chung cư khu Tây Nam Thủ đô thời điểm cuối năm này.

Thông tin chi tiết về dự án liên hệ Đơn vị phân phối chính thức:

XMH: 0961 43 54 66

Đất xanh Miền Bắc: 0943 66 9191

Phú Tài Land: 0918 195 588

CenLand: 0916 200 220.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên