MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất động sản Quảng Ngãi bắt đầu 'nở rộ'

22-09-2018 - 16:08 PM | Bất động sản

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi thừa nhận đang có một số trường hợp nhà đầu tư bất động sản trên địa bàn không có khả năng thực hiện dự án; khi hết thời gian nghiên cứu, khảo sát thì xin đổi tên hoặc điều chỉnh quy hoạch, quyết định chủ trương đầu tư…

Ngày 22.9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa có công văn về việc tăng cường quản lý các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng hiện có một số trường hợp nhà đầu tư không có khả năng thực hiện dự án, khi hết thời gian nghiên cứu, khảo sát (6 tháng) hoặc đã cho chủ trương thực hiện dự án (12 tháng) thì xin đổi tên hoặc đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư…

Do đó, ông yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát kỹ các trường hợp nêu trên, nếu quá 6 tháng thì văn bản nghiên cứu, khảo sát không còn hiệu lực; nếu quá thời gian quy định tại quyết định chủ trương đầu tư đã cấp (12 tháng) mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án thì khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thu hồi dự án và giao cho nhà đầu tư khác đủ năng lực thực hiện.

Bất động sản Quảng Ngãi bắt đầu nở rộ - Ảnh 1.
Bất động sản Quảng Ngãi bắt đầu nở rộ - Ảnh 2.
Bất động sản Quảng Ngãi bắt đầu nở rộ - Ảnh 3.

Hoạt động chào mời mua đất dự án đang rầm rộ ở Quảng Ngãi

Thời gian vừa qua, chỉ tính riêng cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký hàng loạt công văn cho phép đầu tư, chấp thuận chủ trương, thống nhất nguyên tắc… cho hàng loạt dự án bất động sản ở TP.Quảng Ngãi và các huyện.

Chưa bao giờ thị trường bất động sản ở Quảng Ngãi nở rộ như thời gian gần đây. Nhiều dự án ở TP.Quảng Ngãi đang được các đơn vị phân phối đến từ TP.HCM, Đà Nẵng rao bán. Tuy nhiên, nhìn chung sức mua vẫn không đáng kể.

Theo Lê Đình Dũng

Một thế giới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên