MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất động sản tỉnh được kỳ vọng nhất trong năm 2020

27-12-2019 - 08:00 AM | Bất động sản

Thời điểm chuẩn bị bước sang năm 2020, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã bắt đầu có những kế hoạch đầu tư, giới thiệu dự án mới ra thị trường. Nhiều doanh nghiệp địa ốc đặt kỳ vọng lớn vào thị trường BĐS (BĐS) tỉnh trong năm sau, nhất là các dự án quy mô.

Lực đẩy kinh tế tiếp đà tăng trưởng cho thị trường

Những thách thức về nguồn cung của thị trường BĐS trong năm 2019 và sự tăng trưởng của nền kinh tế vĩ mô sẽ là nền tảng và lực đẩy cho thị trường BĐS 2020. Trong 9 tháng đầu năm 2019, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng tốt nhất trong 9 năm qua với con số ấn tượng là 6,98%. Dự kiến năm 2020 GDP vẫn có thể đạt mức khá cao từ 6,6%-6,8%. CPI có mức tăng thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Nguồn vốn FDI đạt 31,8 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kì năm ngoái. BĐS tiếp tục là lĩnh vực hấp dẫn khi đứng thứ 2 về thu hút nguồn vốn này, đạt 3,1 tỷ USD.

Chính phủ tiếp tục cam kết cải cách môi trường đầu tư - kinh doanh, do đó, đến hết tháng 11/2019 có 126,7 nghìn doanh nghiệp mới thành lập, tăng 4,5% về số doanh nghiệp, tăng 27,5% về vốn đăng ký và 11,8% việc làm. Hội nhập quốc tế được tăng cường với CPTPP có hiệu lực từ 14/1/2019 và EVFTA có thể có hiệu lực năm 2020.

Trong khi đó, theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm của người mua tăng 2,8% so với cùng kì năm ngoái. Đặc biệt, đất nền vẫn là loại hình được quan tâm nhất trên cả nước ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam với tỉ lệ quan tâm lần lượt là 43%, 46% và 50%. Về tỷ suất lợi nhuận, so với các loại hình đầu tư khác, tốc độ tăng giá nhà tại TP.HCM đạt 12%, cao hơn lãi suất vay ngân hàng (8%) hay tốc độ tăng của VN-Index - kênh chứng khoán (9%). Nhìn một cách tổng thể, thị trường BĐS 2020 có nhiều tiềm năng để phát triển, đem lại nhiều hứa hẹn cho các nhà đầu tư.

Năm 2020 – cơ hội tỏa sáng của bất động sản tỉnh

Chung cư, nhà riêng, đất nền là 3 loại hình BĐS được quan tâm nhất hiện nay. Tại các tỉnh phía Nam, đất nền và đất nền dự án là phân khúc có mức độ quan tâm cao nhất, chiếm đến 72%. Tuy nhiên nguồn cung dự án tại các thành phố lớn chưa có dấu hiệu bổ sung. Xu hướng dịch chuyển đầu tư về tỉnh ngày càng lan rộng. Do đó năm 2020 được dự báo sẽ là một năm nhiều cơ hội của thị trường BĐS tỉnh. Nếu nắm bắt tốt, đây sẽ là kênh đầu tư hiệu quả nhất dành cho những nhà đầu tư cá nhân nhỏ với dòng vốn trên dưới 1 tỷ đồng.

Theo đó, khu vực Tây Nam bộ được đánh giá là điểm sáng đón sóng đầu tư địa ốc mạnh mẽ nhất hiện nay, ngay cả những nhà đầu tư phía Bắc cũng bị thị trường này hấp dẫn. Trong sự kiện Diễn đàn tiềm năng & cơ hội đầu tư BĐS Tây Nam bộ được tổ chức vào ngày 15/12/2019 tại Nghệ An, gần 1.000 nhà đầu tư và khách hàng đã đến tham dự và tỏ ra quan tâm đặc biệt đến thị trường này.

Bất động sản tỉnh được kỳ vọng nhất trong năm 2020 - Ảnh 1.

Thị trường bất động sản Tây Nam Bộ ngày càng nâng tầm diện mạo

Là khu đô thị giao thương kiểu mẫu của Hậu Giang, do công ty thành viên của Cát Tường Group làm chủ đầu tư, Cát Tường Western Pearl 2 được nhà đầu tư đánh giá là dự án xứng tầm đầu tư và an cư hàng đầu tại thị trường Tây Nam Bộ hiện nay, nhờ tiềm năng phát triển đô thị và khả năng tăng giá trong tương lai cao.

Dự án sở hữu vị trí độc tôn tại trung tâm hành chính TP. Vị Thanh – "đầu não" kinh tế của tỉnh Hậu Giang, thành phố trung tâm của tiểu vùng Tây sông Hậu; mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt, đối diện UBND tỉnh Hậu Giang; thế nên dự án hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc sống tiện nghi, chất lượng khi chỉ cách vài bước chân đã có thể dễ dàng kết nối với các tiện ích hiện hữu của thành phố.

Bên cạnh vị trí đắc địa, hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện, Cát Tường Western Pearl 2 còn được quy hoạch theo hướng hiện đại, với hệ thống tiện ích riêng có đẳng cấp và độc đáo, không chỉ kiến tạo nên không gian sống thượng lưu cho cư dân mà còn thúc đẩy giá trị dự án gia tăng.

Bất động sản tỉnh được kỳ vọng nhất trong năm 2020 - Ảnh 2.

Khu đô thị Cát Tường Western Pearl đang được ráo riết triển khai hạ tầng

Với quy mô 60ha, Cát Tường Western Pearl 2 dành trọn gần 70% diện tích để xây dựng cảnh quan và các tiện ích công cộng, đặc biệt công viên Ánh Sáng Kỳ Quan Cổ Đại The Miracle với 7 kỳ quan cổ đại trên thế giới được tái hiện sống động, Quảng trường Regina, Trường mầm non Tuổi Hồng Worldkids, khu kinh tế đêm TMDV The Regiana Khánh Ngọc,… đều là những tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đầu tháng 11 vừa qua, chủ đầu tư dự án đã chính thức động thổ khu kinh tế đêm TMDV The Regiana Khánh Ngọc quy mô 1,6ha. Không chỉ dẫn đầu "thắp sáng" nền kinh tế đêm tại Hậu Giang, khu kinh tế đêm này khi hình thành sẽ giúp cư dân khai thác thương mại hiệu quả, giúp nhà đầu tư chốt lời vượt trội nhờ giá trị dự án gia tăng theo cấp số nhân.

Dự án Cát Tường Western Pearl 2 hiện đang được giới thiệu ra thị trường với mức giá chỉ từ 790 triệu/nền. Phương thức thanh toán linh hoạt, trả trước 50%, còn lại thanh toán không lãi suất trong 12 tháng. Được biết, dự án Cát Tường Western Pearl 2 đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ hạ tầng đang được ráo riết hoàn thiện, do đó dự án liên tục hấp dẫn khách hàng và nhà đầu tư.

Với nội lực mạnh mẽ cùng hàng loạt cơ hội rộng mở, thị trường nhà đất tỉnh nói chung, BĐS Hậu Giang nói riêng sẽ tiếp tục tăng trưởng, trở thành lựa chọn hấp dẫn dành cho giới đầu tư, nhất là khi dư địa phát triển còn khá lớn.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên