MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt đầu hạn chế cho vay bất động sản

19-02-2008 - 06:39 AM | Bất động sản

Nhiều ngân hàng thương mại đã bắt đầu tính chuyện ngừng cho vay mới đối với các dự án bất động sản vì lo ngại thị trường này phát triển quá nóng.

Ngày 18/2, lãnh đạo Ngân hàng TMCP ngoài Quốc doanh (VPBank) cho biết, ngân hàng này đã ngừng cho vay mới đối với bất động sản. Lý do được giải thích là do lo ngại thị trường bất động sản đang phát phát triển quá nóng, xuất hiện nhiều yếu tố đầu tư.

Chưa có quyết định chính thức nhưng thông tin từ một số ngân hàng thương mại cổ phần khác cũng cho biết, trong hoàn cảnh khan hiếm nguồn vốn, thị trường bất động sản phát triển quá nóng... nhiều ngân hàng đang muốn hạn chế cho vay ra và trong đó, hạn chế cho vay bất động sản được tính đến đầu tiên.

Trong khi đó, nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến cuối năm 2007 cho vay đối với bất động sảnchiếm 10% tổng dư nợ.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang tiến hành thanh tra cụ thể tình hình cho vay bất động sản ở các tổ chức tín dụng xem thực tế các khoản cho vay đó được thực hiện vào những dự án, hình thức như thế nào. Từ đó Ngân hàng Nhà nước sẽ có các biện pháp thích hợp nhằm ổn định thị trường bất động sản theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Trên thị trường ngân hàng, trong thời gian gần đây đã có rất nhiều dự đoán về một chỉ thị hay một quyết định mới từ phía Ngân hàng Nhà nước sau quyết định về cho vay chứng khoán nhằm kiểm soát cho vay đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, đến thời điểm vẫn chưa có một quyết định nào chính thức.

Các ngân hàng cho rằng, việc kiểm soát có thể sẽ sớm diễn ra và rất hy vọng Ngân hàng Nhà nước có biện pháp kiểm soáthợp lý, có lộ trình không nên đột ngột tác động không tốt đến thị trường.
 
Theo Phước Hà
Vietnamnet

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên