MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Xây dựng: “Không có chuyện dừng 16 dự án tại Hà Nội”

10-11-2010 - 00:11 AM | Bất động sản

Đến thời điểm này, cả Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội chưa đưa ra bất cư một quyết định nào liên quan đến việc tạm dừng các dự án trên địa bàn thành phố.

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam với báo giới sáng 9/11, xung quanh thông tin 16 dự án, trong đó chủ yếu là dự án bất động sản bị tạm dừng chờ quyết định cuối cùng của Thủ tướng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam, thông tin trên hoàn toàn không chính xác bởi lẽ, đến thời điểm này, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô vẫn chưa được Thủ tướng phê duyệt, nên những cơ sở pháp lý để đối chiếu, rà soát là hoàn chưa có.

Do đó, theo Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam, nếu nói các dự án phải tạm dừng để chờ đối chiếu kết quả rà soát là hoàn toàn không chính xác. Bộ Xây dựng cũng chưa có ý kiến chính thức về việc này.

“Cuối tuần qua, sau khi một số doanh nghiệp gọi điện cho tôi phản ánh tình trạng trên, tôi đã liên lạc với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo thì ông Thảo khẳng định, Hà Nội cũng chưa có ý kiến, quyết định gì về việc này. Thậm chí ông Thảo còn nói rằng, việc này là thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng”, ông Nam cho hay.

Để kiểm chứng thông tin, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết đã gọi điện cho lãnh đạo các vụ, cục liện quan, đặc biệt là vụ kế hoạch kiểm tra lại thông tin trên nhưng rốt cục là không có thông tin gì về việc tạm dừng các dự án.

Ngoài ra, ông Nam cũng cho rằng, nếu có rà soát, tạm dừng thì cũng phải chờ đến sau khi quy hoạch chung được thông qua.

“Luật của chúng ta cơ bản không có tính hồi tố nên nếu có soát xét thì cũng phải dựa trên cơ sở thực tế, nếu như dự án nào đã phê duyệt, triển khai quá lâu thì vẫn phải cho tiếp tục. Tôi khẳng định thông tin này là để cho một số doanh nghiệp, người dân an tâm. Hoàn toàn chưa có quyết định chính thức nào về việc dừng dự án”, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cho biết.

Liên quan đến nhữn thông tin về việc dừng dự án được đăng công khai trên website của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, ông Nam cho rằng có thể đó là thông tin miệng của một cán bộ nào đấy. Ông cũng cho rằng, ngay cả những thông tin đăng trên website cũng có thể là ý kiến cá nhân nào đấy.

Trước đó, vào đầu tháng 11, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã cho đăng tải trên website của sở danh sách 16 đồ án, dự án phải tạm dừng chờ quy hoạch phân khu.

Cụ thể, địa bàn huyện Hoài Đức có 6 dự án, gồm các điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Di Trạch (9,99ha), Đại Tự (7,9ha), La Phù mở rộng (40,8ha); khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (Thăng Long 9) - 138,17ha, khu nhà ở hỗn hợp Phương Bắc (0,6ha), khu nhà ở biệt thự Nguyên Ngọc (1,03ha). Huyện Mê Linh có 3 dự án, gồm: khu đô thị Mê Linh - Đại Thịnh (141,84ha), văn phòng và khu biệt thự nhà vườn Tiến Phong (2,56ha), khu đô thị Gofl Vinashin (240ha). Huyện Thường Tín có 3 dự án phải tạm dừng chờ quy hoạch phân khu, gồm cụm công nghiệp Habeco (76,88ha), khu đô thị thương mại dịch vụ nhà ở Habeco Hạ Hồi Quất Động (50,72ha), cụm công nghiệp Quất Động mở rộng (43,5ha).

Đặc biệt, đối với dự án chung cư cao tầng Kim Chung – Di Trạch (huyện Hoài Đức), sau khi có thông tin dự án bị tạm dừng, hàng trăm khách hàng đã đóng tiền mua căn hộ tại dự án đã tỏ ra hoang mang, lo lắng về số tiền đã đóng và số phận dự án.

Theo Bảo Anh

VnEconomy

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên