MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cần cơ chế hỗ trợ người dân tự lo nhà tái định cư

07-04-2015 - 19:21 PM | Bất động sản

Mức giá hỗ trợ tái định cư hiện nay thấp hơn so với giá bán chung cư. Chính vì thế, sau một thời gian triển khai mới chỉ có gần 5% số hộ dân chấp nhận phương án này.

Hiện có tới 40% dân số tại các dự án trong điểm của Hà Nội muốn lựa chọn phương án tự sắp xếp chỗ ở tái định cư .

Chỉ tính riêng 13 dự án trọng điểm của Hà Nội phải giải tỏa trong năm 2015, dự kiến sẽ có khoảng 2.600 gia đình lựa chọn phương án tái định cư.

Rất nhiều người trong số này vẫn đang chờ thành phố Hà Nội đưa ra mức giá hỗ trợ phù hợp hơn để họ sớm tìm được nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

 

Theo Lưu Tuấn

Hồng Cúc

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên