MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có thể thông tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài trước 15/9

09-09-2010 - 12:57 PM | Bất động sản

Thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ phải hoàn thành GPMB dự án trong thời gian ngắn, để chủ đầu tư có thể xây dựng xong tuyến đường trước ngày 10/10/2010.

Sáng 10/9/2010, Hà Nội sẽ tổ chức cưỡng chế, giải tỏa thu hồi đất GPMB dự án đường Lê Văn Lương kéo dài tại nút giao với đường Khuất Duy Tiến.

 

Theo đó, diện tích đất phải thu hồi GPMB là 10.357m2 với chiều dài khoảng 250m2, có 197 hộ gia đình sử dụng nhà đất GPMB tại 123 địa chỉ. Ngoài các hộ được cơ quan, tổ chức phân đất để làm nhà ở, số còn lại sử dụng đất có nguồn gốc từ: đất nông nghiệp, đất công, đất lưu không mở đường, đất thuê mượn của cơ quan, đã tự chuyển đổi mục đích sử dụng sang làm nhà ở…

 

Đã có 150 trong tổng số 197 hộ dân phải thu hồi đất để GPMB nhận tiền; người dân đã được mua nhà tái định cư và nhận 124 căn hộ; 168 hộ đã ký biên bản bàn giao mặt bằng; 66 hộ đang phá dỡ; và 15 hộ đã phá dỡ xong.

 Điểm giao với đường Khuất Duy Tiến đang được phá dỡ nhà của các hộ dân (ảnh 8/9/2010)
 
Để đảm bảo bàn giao mặt bằng, kịp tiến độ thi công công trình, từ ngày 10/9/2010, UBND quận Thanh Xuân sẽ tiến hành tổ chức giải tỏa thu hồi đất, bắt đầu từ các hộ mặt đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính (từ số nhà 109 đến số nhà 147) và sẽ tổ chức tháo dỡ toàn bộ nhà của các hộ trong chỉ giới GPMB đã di chuyển bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành thông tuyến đường trước ngày 15/9/2010.

 Đoạn phía sau qua đô thị mới Phùng Khoang (ảnh chụp 8/9/2010)

 
Dự án này là một trong những công trình trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, quận Thanh Xuân được thành phố giao nhiệm vụ phải hoàn thành GPMB dự án trong thời gian ngắn, để chủ đầu tư có thể xây dựng xong tuyến đường trước ngày 10/10/2010.
 
Đoạn qua xã Trung Văn đã hoàn thành (ảnh chụp 8/9/2010)
 
K.T

thuatvk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên