MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Địa ốc 24h: Bất động sản du lịch phía Tây Bắc thủ đô hút khách

23-04-2015 - 22:22 PM | Bất động sản

Lợi thế về sự khác biệt các dự án du lịch vùng Tây Bắc thủ đô là nhiều điều mới lạ từ đặc thù văn hóa dân tộc nơi đây, thêm nữa chính quyền địa phương lại đang tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận dự án.

Những năm trở lại đây, BĐS trên núi đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Nguyên nhân cũng bởi các tỉnh Tây Bắc đang phát triển các vùng du lịch, thu hút lượng lớn du khách và nhà đầu tư về xây dựng dự án khu đô thị sinh thái du lịch. Ngoài ra, vùng Tây Bắc đang có lợi thế về các loại hình văn hóa dân tộc lạ và đặc sắc, chính quyền các tỉnh nơi đây cũng đang tích cực tạo điều kiện trong thủ tục hành chính giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận các dự án. >>> Vì sao người dân đổ xô đi mua bất động sản vùng Tây Bắc?

Tuyến Metro đã khởi công và dự kiến sẽ đi vào hoạt động một phần vào năm 2018. Xung quanh câu chuyện về những tác động của tuyến tàu điện ngầm này tới đời sống người dân Thành phố, thì CBRE cũng đã có báo cáo đánh giá về tác động của nó đến thị trường BĐS. Trước hết, sẽ là giá đất quanh khu vực đó tăng lên, các dự án BĐS bùng nổ. Hiện tại, giá nhà đất ở khu vực này đang tăng nhẹ mức 2-5%. Mặt khác, hệ thống siêu thị mua sắm, bán lẻ khu vực cũng sẽ tăng cao phục vụ nhu cầu người mua. >>> BĐS sẽ chứng kiến những đổi thay ngoạn mục khi TPHCM có tàu điện ngầm

Nhà ở xã hội tại chung cư 19/19 Lạc Long Quân, quận Tân Bình được công bố đơn giá 15 triêu/m2, song khi đến ký hợp đồng, người mua nhà mới “sốc” khi biết tính cả tiền lãi và hệ số tầng với căn ở tầng cao, thì giá nhà lên đến 18-19 triệu/m2. Như vậy, giá nhà ở xã hôi đã đội lên bằng giá nhà thương mại. Theo ý kiến, cách tính lãi suất cho dự án này cũng còn nhiều bất cập, hơn nữa việc áp dụng hệ số tầng là không hợp lý khi người mua phải bắt thăm căn hộ chứ không được chọn. >>> Nhà ở xã hội giá... cao

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, giá nhà trung bình tại hà Nội trong quý 1/2015 ở mức 25,5 triệu/m2. Cũng theo khảo sát của Savills trước đó, trong quý 1/2015, tổng nguồn cung căn hộ tại Hà Nội gồm khoảng 114.600 căn từ 189 dự án đã bán hết và 80 dự án đang mở bán, và có hơn 5.600 căn hộ đã được bán. Savills cũng cho rằng đến cuối năm 2015 sẽ có khoảng 14.000 căn ộ từ 22 dự án sẽ được mở bán. >>> Giá nhà trung bình tại Hà Nội đạt mức 25,5 triệu đồng/m²

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đã có văn bản đề nghị được làm chủ đầu tư dự án cải tạo lại chung cư cũ Thành Công theo phương thức hợp tác kinh doanh. Chung cư cũ Thành Công gồm 86 tòa nhà. UBND Thành phố đã giao Sở xây dựng nghiên cứu đề xuất và báo cáo lại thành phố. Hiện Thành phố Hà Nội đang có chủ trương sẽ đứng ra lập quy hoạch cải tạo các khu chung cư cũ, không để các doanh nghiệp đơn lẻ quy hoạch từng khu chung cư như trước đây. >>> Đề xuất cải tạo chung cư cũ Thành Công

Gói tín dụng 30.000 tỷ hỗ trợ cho vay mua nhà đã triển khai được một thời gian, hiện mới chỉ giải ngân được khoảng 20% phần lớn cũng do quy định về điều kiện và đối tượng được vay. Theo đề xuất của ông Lê Minh Trí – phó TGĐ kinh doanh tập đoàn Kiến Á thì chỉ cần 2 điều kiện: chưa có nhà và thu nhập đủ khả năng trả nợ ngân hàng. Ngoài ra, thêm đối tượng nữa cũng mong muốn vay mua nhà lần đầu nhưng nằm ngoài điều kiện cho vay của gói 30.000 tỷ đồng là người nhập cư. >>> Cần nới điều kiện cho vay gói 30.000 tỷ đồng

Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên