MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Địa ốc 24h: Bùng nổ M&A BĐS; giới nhà giàu Hà Nội chuộng nhà đất Sài Gòn

15-04-2015 - 23:16 PM | Bất động sản

Hàng loạt các thương vụ M&A Bất động sản đã diễn ra tại TP HCM từ đầu năm đến nay. Chủ tịch Horea cho rằng, xu hướng đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam hiện nay tập trung vào BĐS nhà ở.

Ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Horea cho rằng xu hướng đầu tư nước ngoài vào thị trường BĐS hiện nay bắt đầu chuyển qua kênh BĐS nhà ở. Tại TP HCM, hàng loạt các thương vụ M&A diễn ra sôi động. Đơn cử, Novaland thâu tóm tới 8 dự án gồm The Sun Avenue, Lucky Palace, Orchard Garden, Garden Gate… với tổng giá trị chuyển nhượng ước tính 10.000 tỷ đồng. >>> Bùng nổ M&A bất động sản tại Tp.HCM

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, tính đến 20/3/2015, tổng giá trị tồn kho bất động sản đã giảm 45% so với Quý I/2013. Tuy nhiên theo đánh giá của giới chuyên gia câu chuyện tồn kho BĐS sẽ tiếp tục là mối lo của thị trường BĐS khi mà nguồn cung trong thời gian tới được dự báo sẽ tăng mạnh mẽ. >>> Tồn kho BĐS giảm một nửa: Đừng vội mừng!

Quý 1/2015, giá nhà tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng nhẹ, lượng giao dịch BĐS cũng tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ, đồng thời, lượng tồn kho BĐS cũng sẽ giảm, dư nợ tín dụng trong BĐS cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ. Đó là dấu hiệu cho thấy thị trường BĐS đang ấm dần lên. >>> Giá nhà ở Hà Nội đã tăng đến 10% trong 3 tháng đầu năm

Theo ông Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch CEN Group thì tại thị trường bất động sản Quận 7, Tp.HCM có khoảng 40% là người dân ngoài Bắc mua bất động sản tại đây. Ngoài các dự án của Novaland cháo bán thông qua CEN Group thì nhà vườn Mega Residence của Khang Điền; Green River City tại Bình Dương, Dự án Phước An Đồng Nai; Dự án Eco Village (Long An)…cũng đã chào hàng khách Hà Nội. Theo các chuyên gia, việc giới nhà giàu Hà Nội đầu tư vào BĐS Sài Gòn chủ yếu vì yếu tố sinh lời. >>> Vì sao giới nhà giàu Hà Nội đầu tư vào BĐS Sài Gòn?

Trong chương trình đầu tư 64.700 căn nhà ở xã hội tại Bình Dương, vừa qua, chủ đầu tư Becamex đã bàn giao 5.000 căn cho các gia đình và tiếp theo sẽ bàn giao 10.000 căn trong đợt 2. Giá căn hộ dao động từ 110-150 triệu đồng/căn rộng 30m2. Người mua nhà chỉ cần có đăng ký tạm trú tại tỉnh Bình Dương trong thời gian 2-3 tháng đối với những người thanh toán một lần và 6 tháng đối với người thanh toán trong 7 năm…>>> Ai mua được nhà 100 triệu đồng ở Bình Dương?

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. Phạm vi nghiên cứu được xác định trên cơ sở địa giới hành chính các huyện Quốc Oai, huyện Thạch Thất và thị xã Sơn Tây, có quy mô khoảng 17.294 ha. >>> Chính phủ duyệt quy hoạch đô thị Hòa Lạc

Mai Nguyễn

Thanh Hiên

Tài chính Plus

Trở lên trên