MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: Hàn Quốc "bơm" thêm 7 tỷ USD vào Việt Nam; Đà Nẵng vỡ mộng thung lũng Silicon

30-12-2014 - 01:36 AM | Bất động sản

Hiện tại, Việt Nam còn 81 dự án FDI bất động sản của Hàn Quốc với tổng số vốn đăng ký đạt xấp xỉ 7 tỷ USD; Khu CNTT tập trung Đà Nẵng (Da Nang IT Park) được triển khai xây dựng theo mô hình thung lũng Silicon (Hoa Kỳ).

Thống kê mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, lũy kế đến 15/12 năm nay, Hàn Quốc có 4.110 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại nước ta, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 37,23 tỷ USD, đứng đầu trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam còn 81 dự án FDI bất động sản của Hàn Quốc với tổng số vốn đăng ký đạt xấp xỉ 7 tỷ USD. >>>Hàn Quốc “bơm” thêm 7 tỷ USD vào bất động sản Việt Nam

Triển khai xây dựng theo mô hình thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) và Công viên Khoa học Tân Trúc (Hsinchu, Đài Loan), Khu CNTT tập trung Đà Nẵng (Da Nang IT Park) khi hoàn thiện sẽ được kỳ vọng lớn cho không chỉ Đà Nẵng mà còn cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên về tất cả các lĩnh vực như hạ tầng, nhân lực, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Vậy nhưng, sau gần 2 năm khởi công, mặt bằng dự án này nham nhở giữa vùng đồi núi nhấp nhô. Các đơn vị thi công đã rút hết nhân lực và thiết bị do bị nợ tiền. >>>Đà Nẵng: Vỡ mộng thung lũng Silicon

Sau một thời gian dài đóng băng, năm 2014 được xem là năm "được mùa" của ngành bất động sản. Đặc biệt, phân khúc nhà bình dân đi tiên phong "châm ngòi" sưởi ấm thị trường. >>>Bất động sản: Một năm “được mùa”

Tổ hợp tòa nhà Unimax, Tòa nhà cao cấp SME Hoàng Gia, Dự án Newskyline đang trong quá trình hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao. >>>Tiến độ loạt dự án chung cư khu vực Hà Đông (Phần 2)

Thị trường bất động sản 2014 để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Từ câu chuyện thanh khoản thị trường cho tới những cuộc đổi chủ dự án, bởi sau nhiều năm thanh lọc, một nhóm mới đang dần lộ diện nhờ vào chiến lược thôn tính các dự án khả thi. Trong đó, có nhiều công ty chỉ mới chập chững bước vào sân chơi bất động sản, nhưng họ lại đang cho thấy là những thế lực mới nổi nhiều triển vọng. >>>Những “đại gia” bất động sản mới nổi năm 2014

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 94/2014/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho người nhận chuyển nhượng đất, nhà ở, công trình xây dựng trong dự án. Cụ thể, sau khi hoàn thành công trình, trong thời gian không quá 30 ngày, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở có trách nhiệm gửi Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội các giấy tờ theo quy định. >>>Cấp giấy chứng nhận tại dự án nhà ở không được quá 30 ngày

Con đường dẫn sinh khí bao gồm lối vào và cửa chính - nơi đón tiếp sinh khí, vị thần may mắn vào trong ngôi nhà. Nếu sống ở chung cư, chúng ta cần tạo sự khác biệt cho nơi mình ở, bạn nên dùng một tấm thảm chùi chân có màu sặc sỡ, một vài chậu kiểng... để trước cửa nhà. >>>Bài trí lối đi theo phong thủy để đưa sinh khí vào nhà

Thanh Mai

thanhhien

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên