MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Địa ốc 24h: Ngân hàng giải cứu BĐS; Thêm Khu du lịch sinh thái nghìn tỷ Trường Lệ

04-05-2015 - 22:20 PM | Bất động sản

Quy định các dự án phải có sự bảo lãnh của ngân hàng khi chuẩn bị bán ra trong Luật Kinh doanh Bất động sản sủa đổi có hiệu lực từ 1/7/2015 đã làm yên lòng người mua nhà khi xuống tiền đầu tư.

Còn gần 2 tháng nữa Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực thi hành (1/7/2015). Người mua nhà sắp tới sẽ có phần yên tâm hơn với đồng tiền bỏ ra khi có sự vào cuộc của ngân hàng qua hình thức bảo lãnh bắt buộc đối với các dự án chuẩn bị bán ra thị trường. Những “trái đắng” từ việc “mua nhà trên giấy”, những trường hợp chủ đầu tư “tay không bắt giặc” sẽ không còn đất để tiếp diễn. >>> Khi ngân hàng vào cuộc giải cứu dự án BĐS

Theo ông Phùng Chu Cường – Tổng Giám đốc Công ty CP Địa Ốc Phú Long, thời điểm này, làn sóng “ngoại” đang ồ ạt đổ vào thị trường BĐS Việt Nam khi Luật nhà ở sửa đổi sắp có hiệu lực vào 1/7 tới đây. Trong khi đó, nhu cầu nhà ở thực sự trong nước cũng đang tăng cao, nên các doanh nghiệp BĐS cần nhanh chóng có chiến lược hợp tác, cạnh tranh và phát triển để kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường. >>> Doanh nghiệp bất động sản chuẩn bị cho cuộc đua đường dài

Sở Xây dựng TP HCM vừa có báo cáo chi tiết về kết quả kiểm tra công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh. Qua kiểm tra, BCCI đã dược giao đầu tư 24 dự án với tổng số 22.048 nền nhà, căn hộ, với tổng mức đầu tư 2.773 tỷ đồn. Tuy nhiên, BCCIcunxg đã mắc nhiều sai phạm trong quá trình xây dựn, chủ yếu do thi công không đúng quy hoạch được duyệt, không triển khai các công trình xã hội. >>> Lộ hàng loạt sai phạm tại công ty Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI)

Trên toàn thành phố Hà Nội, hiện có khoảng 500 dự án đã được phê duyệt, giao đất nhưng vẫn đang “đắp chiếu” hoặc chậm tiến độ. Chủ yếu, các dự án này do chủ đầu tư không đủ năng lực để tiếp tục tiến hành, nên đành bỏ hoang làm cho khu vực đó cũng bị hệ lụy bởi các tệ nạn xã hội…>>> Hà Nội: Vì sao nhiều dự án vẫn… “treo”?

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng cho Khu du lịch sinh thái cao cấp cửa Trường Lệ tại Sầm Sơn. Đây là một khu biệt thự nghỉ dưỡng, resort, khách sạn cao cấp, trung tâm hội nghị, spa,…và là Khu du lịch sinh thái cao cấp thứ hai tại Sầm Sơn sau Khu du lịch sinh thái Quảng Cư nằm ở phía Đông - Bắc thị xã Sầm Sơn với quy mô 354 ha đã được cấp phép trước đó. >>> Thanh Hóa: Thêm khu du lịch sinh thái nghìn tỷ tại Sầm Sơn

Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Áo đã phát biểu tại một Hội thảo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) diễn ra ở Azerbaijan rằng Nhật Bản sẽ đầu tư hạ tầng nhiều hơn ở các nước châu Á và hợp tác với các thể chế tài chính tư nhân nhằm khuyến khích đầu tự hạ tầng để phục vụ các nền kinh tế địa phương và bảo bệ môi trường. >>> Nhật Bản mở rộng đầu tư cho các dự án hạ tầng châu Á

Sau khi phố đi bộ Nguyễn Huệ đi vào hoạt động và nhận được sự ủng hộ của nhiều người, các chuyên gia cho rằng, cần có thêm nhiều không gian mở, nhiều tuyến phố như quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ để giúp người dân có một không gian sinh hoạt, giải trí, mua sắm sau những tất bật của công việc hàng ngày. Để làm được điều đó, thành phố cũng cần quy hoạch, sắp xếp quy hoạch lại nhũng công trình, không gian, dự án có sẵn trong thành phố để tạo được quỹ đất đủ rộng để thực hiện. >>> Cần thêm nhiều phố đi bộ

Gói hỗ trợ vay mua nhà cho người có thu nhập thấp 30.000 tỷ được triển khai gần 2 năm nhưng đến nay vẫn chỉ mới giải ngân được khoảng 20%. Nguyên nhân cũng bởi khả năng tiếp cận và thủ tục vay còn khá nhiều bất cập. Mới đây, Bình Dương đã bất ngờ đưa vào sử dụng 5.000 căn hộ giá rẻ cho công nhân và tiếp tục khởi công thêm 10.00 căn nữa đã làm dấy lên niềm hy vọng cho những người có thu nhập thấp trên cả nước. Thế nhưng, liệu có thể có những dự án nhà ở thu nhập thấp như thế ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM được không? >>> Vì sao nhà "thu nhập thấp" vẫn chưa có giá thấp?

Đèn LED với những tính năng vượt trội như tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, độ bền cao…hiện đang là sự lựa chọn của nhiều người. Thêm nữa, đèn LED có nhiều kiểu dáng, mau sắc để bạn thỏa sức sáng tạo với những phong cách riêng của mình. Dùng đèn LED trang trí trong nhà còn giúp bạn tạo những điểm nhấn cần thiết trong không gian nhà bạn. Ngoài ra, theo nghiên cứu của các nhà khoa học Đức, ánh sáng từ đèn LED có thể giảm quá trình lão hóa da. >>> Đẹp ngỡ ngàng với những thiết kế đèn LED hiện đại

Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

Trở lên trên