MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: "Nóng" chuyện IPO các cảng biển; 33.000 tỷ cho trục Nhật-Tân Nội Bài 2.000ha

09-03-2015 - 22:48 PM | Bất động sản

Quy hoạch trục Nhật tân - Nội Bài phải nổi bật rõ được ý tưởng "rồng đón ngọc"; xứng tầm là một cửa ngõ của Thủ Đô, là điểm sáng để Việt Nam có thể khoe với Thế giới;

Quy hoạch hai bên trục đường Nhật Tân - Nội Bài được xây dựng nhằm tái hiện hình ảnh truyền thống Thăng Long - Hà Nội, mang ý tưởng "rồng đón ngọc" với xương sống chính là tuyến đường cao tốc kết nối từ sân bay về trung tâm thành phố, đầu rồng quay về sông Hồng - Hồ Tây. Đồ án có quy mô trên 2.080ha, trải dài trên 11km, điểm đầu là Sân bay quốc tế Nội Bài, điểm cuối cầu Nhật Tân. Ước tính, để triển khai đồ án quy hoạch này cần khoảng 11.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng (GPMB) và 22.000 tỷ đồng để phát triển hạ tầng giao thông khung. >>>Quy hoạch trục Nhật Tân - Nội Bài: Tầm nhìn của Thủ đô năng động

Theo chủ trương cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước, hồi tháng 5/2014, một loạt các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển như cảng Hải Phòng, cảng Đà Nẵng, cảng Nha Trang, cảng Quảng Ninh đã được IPO dồn dập và tạo nên hiện tượng “IPO và ế” khi lượng cổ phần bán được rất nhỏ so với lượng chào bán. Tuy nhiên, chỉ sau mấy tháng, trong đợt IPO lần 2 của cảng Đà Nẵng, 5 nhà đầu tư cá nhân đã mua hết 13,2 triệu cổ phần được chào bán với giá bình quân 15.677 đồng/cp – cao hơn hẳn mức giá khởi điểm 12.000 đồng. Vậy nguyên nhân do đâu mà có sự thay đổi lớn đến vậy chỉ trong thời gian ngắn? >>> Đằng sau việc các đại gia nhảy vào cảng biển

Lĩnh vực kết cấu hạ tầng đang được sự quan tâm đầu tư rất lớn từ Nhà nước. Trước đây, lĩnh vực này thường được các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đầu tư. Tuy nhiên, gần đây các ông chủ tập đoàn, công ty tư nhân lớn đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này. Trong đó, nổi lên là 2 cái tên đó là Tuấn Lộc và Yên Khánh. Bằng cách âm thầm thâu tóm các công ty đầu ngành trong lĩnh vực giao thông, họ đang trở thành một thế lực mới trong lĩnh vực này. Vậy họ là ai? >>>Tuấn Lộc và Yên Khánh: Đại gia mới nổi lĩnh vực hạ tầng giao thông

Thị trường BĐS mới có những tín hiệu phục hồi trong năm 2014 và những tháng đầu năm 2015 khi tính thanh khoản tăng cao. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp BĐS bắt đầu lo lắng khi hàng loạt dự án mới xuất hiện, trong đó một số dự án có dấu hiệu phá giá. Theo kế hoạch, ngày 29-3 tới, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) sẽ chính thức công bố và khai trương nhà mẫu dự án Jamona Apartment với quy mô khoảng 1.200 căn hộ và giá bán dự kiến khoảng trên dưới 15 triệu đồng/m2. Đây được xem là giá “ sốc” cho phân khúc căn hộ thuộc khu vực lân cận. Bởi đối diện với Jamona City, dự án The Everich 2 do CTCP Phát Đạt làm chủ đầu tư được ra bán từ 23 triệu đồng/m2. >>>Bất động sản: Nỗi lo phá giá, dư cung

Giới đầu tư bất động sản cho rằng, mua nhà ở một dự án căn hộ giá rẻ xa trung tâm, xa địa điểm làm việc thì chẳng khác nào mua bất động sản giá cao. Nắm bắt nhu cầu này của khách hàng, nhiều chủ đầu tư bất động sản tại TP.HCM bắt đầu ồ ạt tung ra dòng căn hộ tầm trung có vị trí tốt nhưng giá cả khá cạnh tranh. Tuy thế, đa phần những đối tượng cần nhà ở lại có thu nhập chưa cao, chưa thể tích lũy trong khoảng thời gian ngắn để mua nhà. Vì thế vấn đền giải quyết "tiền đâu để mua nhà" cũng là một bài toán của các doanh nghiệp bất động sản cũng như ngân hàng. Đúng là >>> Người mua nhà đang được “hậu thuẫn” chưa từng có

Ngày 9/3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng chủ trì lễ ra mắt tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nam Định. >>> Bộ Xây dựng ra mắt tân Thứ trưởng Phạm Hồng Hà

Trong thời gian gần đây, hàng loạt các nhà đầu tư tư nhân thực hiện việc đầu tư hoặc dự kiến đầu tư vào các dự án lớn về hạ tầng giao thông đường bộ, hàng không và cảng biển đã đưa đến nhận định về việc có một làn sóng vốn đầu tư tư nhân đổ vào lĩnh vực này. Vậy điều gì đã và đang tạo ra sự hấp dẫn của lĩnh vực hạ tầng giao thông? Đó là do sự kết hợp giữa chính sách xã hội hóa đầu tư hạ tầng giao thông của chính phủ, lãi suất giảm thấp và kỳ vọng ổn định trong dài hạn cùng với nguồn vốn ngân hàng hiện đang dư thừa tương đối đã tạo nên xu hướng dòng vốn tư nhân tăng mạnh vào lĩnh vực hạ tầng giao thông. >>> Tại sao dòng chảy vốn tư nhân sẽ tăng mạnh vào lĩnh vực giao thông?

Trung tâm phát triển Quỹ đất quận Hà Đông cho biết đang chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền sử dụng 29 thửa đất tại các khu tái định cư thuộc phường Quang Trung, La Khê, Phú La. Theo đó, các thửa đất sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 14-3. >>>Chuẩn bị đấu giá 29 thửa đất tại quận Hà Đông

Các nhà đầu tư đến từ Đài Loan hiện có 26 lượt dự án bất động sản tại Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 1,7 tỷ USD. Lĩnh vực xây dựng đứng thứ 3 có 108 dự án, đạt 1,5 tỷ USD. Quy mô đầu tư trung bình một dự án của Đài Loan ở Việt Nam khoảng 12 triệu USD/dự án, nhỏ hơn so với mức trung bình của các dự án nước ngoài tại Việt Nam hiện nay là khoảng 14,15 triệu USD/dự án. >>>Đài Loan rót gần 1,7 tỷ USD vào bất động sản Việt Nam

Cây xanh không chỉ có tác dụng giảm stress mà còn đem đến vận may, vượng khí cho chủ nhân của nó nếu được bố trí đúng vị trí và chọn loại cây phù hợp. Theo quan niệm, cây phát triển tốt, tươi nhiều lộc sẽ gợi đến phát triển của bạn trong con đường tài lộc được thuận lợi, may mắn. Một trong những điểm bạn cần lưu ý khi chọn cây là những loại có thể phát triển tốt trong môi trường bóng râm, hạn chế ánh sáng. <>>> Đặt cây xanh trong phòng làm việc thế nào cho thêm vượng khí?

>>> [Địa ốc 24h]: "Nóng" thương vụ thâu tóm của Lotte; VingGroup lên kế hoạch mua Cảng Sài Gòn và cảng Hải Phòng

Thanh Mai (tổng hợp)

Thanh Hiên

Tài chính Plus

Trở lên trên