MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: "Nóng" thương vụ thâu tóm của Lotte; VingGroup lên kế hoạch mua Cảng Sài Gòn và cảng Hải Phòng

06-03-2015 - 21:32 PM | Bất động sản

Tập đoàn Lotte đã mua 70% cổ phần của tòa cao ốc Diamond Plaza, Tp.HCM từ một doanh nghiệp Hàn Quốc khác là Posco; Trước chủ trương xã hội hoá hạ tầng cảng biển của Bộ Giao thông Vận tải, Tập đoàn Vingroup đang lên kế hoạch mua lại Cảng Sài Gòn và Cảng Hải phòng.

Chủ tịch Tập đoàn Lotte, Shin Dong Bin cho biết, doanh nghiệp này đã mua tới 70% cổ phần của tòa cao ốc Diamond Plaza, Tp.HCM từ một doanh nghiệp Hàn Quốc khác là Posco. Diamond Plaza là tòa cao ốc gồm 22 tầng, bao gồm kể cả hai tầng hầm, được khánh thành từ tháng 8/2000. Với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 60 triệu USD. >>> Lotte thâu tóm cao ốc Diamond Plaza Tp.HCM

Trước chủ trương xã hội hoá hạ tầng cảng biển của Bộ Giao thông Vận tải, Tập đoàn Vingroup đang lên kế hoạch mua lại một số cảng biển lớn. Trong đó, Vingroup mong muốn mua lại 80% cổ phần cảng Sài Gòn và cũng muốn sở hữu 80% cổ phần với giá mua không thấp hơn giá đấu bình quân mà các nhà đầu tư đã bỏ ra để trở thành cổ đông của cảng Hải Phòng. Được biết Cảng Sài Gòn có giá trị xấp xỉ 4.000 tỷ đồng. Cảng biển Hải Phòng có vốn điều lệ 3.270 tỷ đồng. >>> Vingroup muốn mua Cảng Hải Phòng và Cảng Sài Gòn

Thị trường địa ốc 2015 đang thu hút được sự quan tâm của người mua ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, phân khúc căn hộ tầm trung vẫn là “điểm nóng” của thị trường. Nhiều dự án căn hộ bắt đầu khởi động, trong đó đáng chú ý là Golden Central Tower, CT2B Nghĩa Đô, CT36 Dream Home, Five star Garden…Ngoài ra, thị trường địa ốc Hà Nội cũng đang tiếp nhận nhiều dự án chung cư có căn hộ đáp ứng mức giá trên dưới 1 tỷ đồng mỗi căn. Điển hình như CT2B Nghĩa Đô nằm trong quần thể khu đô thị Nghĩa Đô ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. >>>Mua nhà tầm 1 tỷ đồng ở đâu?

Báo Nikkei của Nhật Bản số ra ngày 5/3 đưa tin với các khu mua sắm trên khắp thủ đô Bangkok, chuỗi siêu thị Robinson Department Store của Thái Lan đang tìm kiếm các cơ hội mới tại khu vực tỉnh thành và ở Việt Nam - nơi doanh nghiệp này đã mở hai trung tâm mua sắm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2014. Robinson nhận định Việt Nam là thị trường có tiềm năng tăng trưởng trong khi lại ít cạnh tranh. Robinson nhận định Việt Nam là thị trường có tiềm năng tăng trưởng trong khi lại ít cạnh tranh. >>> Tập đoàn Thái Robinson muốn mở thêm trung tâm mua sắm tại Việt Nam

Việc ban hành một nghị định riêng về PPP tạo ra một khuôn khổ pháp lý đầy đủ hơn cho chương trình PPP mà Chính phủ đặt ra. Nghị định này sẽ tạo ra một sân chơi sòng phẳng đúng nghĩa để đầu tư dự án PPP, đó là cạnh tranh công bằng. Tất cả các nhà đầu tư tư nhân khi đáp ứng được các tiêu chuẩn nhất định tùy theo từng dự án cụ thể có thể tham gia đầu tư các dự án PPP có tính cạnh tranh cao. >>> Tại sao tư nhân lại trông đợi ở PPP?

Mục tiêu của Bộ GT-VT là đến năm 2020, cả nước sẽ có tới 2.500km đường cao tốc. Và để thực hiện được mục tiêu này không thể trông chờ vào nguồn vốn ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ mà phải huy động những nguồn lực xã hội hóa bằng các hình thức, phương thức khác nhau. Để thực hiện được mục tiêu này, Bộ GT-VT đang đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Với các tuyến cao tốc đã và sắp hoàn thành, Bộ đang xúc tiến bán cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. >>> Phải thay đổi tư duy đầu tư

Theo nhìn nhận của ông Đặng Xuân Minh, Tổng giám đốc AVM Việt Nam, quy mô thị trường và quy mô các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) ở Việt Nam sẽ có nhiều triển vọng tích cực trong năm 2015. Sau những giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường bất động sản trở nên bão hòa, cùng với một số khó khăn về vốn của nhiều chủ đầu tư nên có thể dự báo, nhu cầu chuyển nhượng dự án bất động sản sẽ tiếp tục diễn ra mạnh trong vài năm tới. >>> Sẽ có sóng ngầm bán tháo dự án vì đói vốn?

Dự án Habico Tower do Công ty cổ phần Hải Bình làm chủ đầu tư với vốn đầu tư khoảng 220 triệu USD, là một “huyền thoại” về chung cư siêu đắt ở Hà Nội. nhưng tới nay những gì lung linh hoành tráng vẫn còn nằm trên giấy, thực trạng hiện nay không ít các dự án triệu đô này đang trong tình cảnh bỏ hoang, ngừng thi công trong thời gian dài. Cùng cảnh ngộ, dự án tháp Thiên niên kỷ dự án do TSQ Việt Nam làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư 50 triệu USD với quy mô hoành tráng cũng như độ VIP của các dịch vụ được chấp thuận đầu tư từ năm 2006. Nhưng đến nay, “công trình thế kỷ” vẫn chỉ là một vùng đất trống được quây kín bằng tôn với rác rưởi và cỏ dại….>>> Hẩm hiu siêu dự án: Sự hoang tàn có giá tỷ đô

Sở Xây dựng TP.HCM và các quận, huyện vừa có buổi họp ngày 5-3 để triển khai kế hoạch kiểm tra tất cả chung cư trên địa bàn TP về tình hình quản lý, sử dụng, công tác bảo trì phần sở hữu chung, an toàn điện, an toàn PCCC, hoạt động của ban quản trị nhà chung cư, việc thực hiện các nghĩa vụ của chủ đầu tư trong quá trình bàn giao vận hành nhà chung cư. >>> Tổng kiểm tra chung cư trên địa bàn TP.HCM

>>> [Địa ốc 24h]: Chung cư đồng loạt tăng giá; Quy hoạch tòa tháp 108 tầng bên tuyến đường Nhật Tân-Nội Bài

Thanh Mai (tổng hợp)

Thanh Hiên

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên