MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: Sau gói 30.000 tỷ sẽ là gói 50.000 tỷ

31-01-2015 - 00:07 AM | Bất động sản

Sau gói 30.000, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ về gói 50.000 tỷ hỗ trợ cho phân khúc nhà ở thương mại với mức lãi suất cho vay chỉ 7%/năm.

Tại Hội thảo Khoa học Quốc gia: "Kinh doanh bất động sản - Cơ hội và thách thức trong đà phục hồi của thị trường" diễn ra ở TP.HCM,Thứ trưởng bộ xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, ngân hàng nhà nước đã trình chính phủ về gói 50.000 tỷ hỗ trợ cho phân khúc nhà ở thương mại với lãi suất cho vay chỉ 7%/năm trong vòng 10 năm đầu. >>>Sắp có gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở thương mại

Thời gian gần đây thị trường địa ốc ấm lên, khiến dự án chung cư được người mua quan tâm hơn. Có quá nhiều dự án được tung ra thị trường, trong đó có cả những dự án tốt, nhưng cũng có cả dự án ăn theo đẩy giá khiến người mua nhà khó định vị được sản phẩm mình cần mua. Quan sát thực tế cho thấy, có những dự án bất động sản dù nằm trong cùng khu vực nhưng giá bán lại chênh nhau cả chục triệu đồng/m2. >>>Tại sao có sự chênh lệch giá ở nhiều dự án BĐS ở cùng khu vực?

“Các chế định mới về ký quỹ và bảo lãnh bất động sản (BĐS) không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp mà còn thiệt hại cho khách hàng vì cuối cùng chi phí cũng phải cộng vào giá bán” - ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, góp ý trong buổi tổng kết đánh giá tình hình thị trường BĐS năm 2014. Tuy nhiên, luật sư Trương Thị Hòa lại cho rằng các quy định trên tuy khó khăn hơn cho doanh nghiệp BĐS nhưng góp phần “gạn đục khơi trong” để chọn lọc ra doanh nghiệp thật sự có thực lực. Từ đó khách hàng cũng được lợi là bảo đảm an toàn hơn khi mua nhà. >>>Vốn mạnh mới được kinh doanh BĐS

Luật Đất đai đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp tới hoạt động ngân hàng. Để tạo điều kiện cho các TCTD hội viên thực hiện tốt các quy định mới của pháp luật đất đai, Hiệp hội Ngân hàng tổ chức Hội nghị triển khai những quy định mới của pháp luật đất đainày giúp các TCTD hội viên phòng tránh rủi ro trong việc nhận thế chấp, đăng ký, xóa đăng ký thế chấp và xử lý tài sản thế chấp liên quan đến đất đai. >>>Hiệp hội Ngân hàng lên kế hoạch cho vay theo luật Đất đai mới

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về vị trí xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia, theo đó vị trí mới để xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, quốc tế trên trục đường Nhật Tân đi sân bay Nội Bài phù hợp với quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội đã được phê duyệt. >>>Chuyển vị trí xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia sang Nhật Tân

Theo kế hoạch, đến tháng 6/2015, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng vay vốn ODA tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ được khởi công. Để có thể triển khai kịp tiến độ, sáng 29/01, UBND TP. Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chốt thời gian giao mặt bằng sạch và trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan liên quan. >>>Bàn giao mặt bằng khu công nghệ cao Hòa Lạc vào tháng 3

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên toàn quốc để sử dụng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản. >>>Sắp có kho dữ liệu thông tin nhà ở "khổng lồ" đầu tiên tại Việt Nam

Thanh Mai (tổng hợp)

Thanh Hiên

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên