MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: 2,5 triệu người hưởng lợi từ nâng cấp đô thị TP.HCM, Đà Nẵng hấp dẫn các ông lớn xây Khách sạn

31-03-2015 - 23:02 PM | Bất động sản

Hàng loạt sự kiện lớn sắp xảy ra tại Đà Nẵng. lượng cung phòng khách sạn như hiện nay sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu. Vì thế, các ông lớn đổ tiền vào xây khách sạn tại đây là điều dễ hiểu.

Có nhiều vướng mắc trong quá trình cấp sổ đỏ sổ hồng cho người mua nhà khi mà chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ với nhà nước đã được dư luận đề cập đến trong thời gian gần đây. Mới đây, ông Phạm Ngọc Liên, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP.HCM đã kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại TP.HCM xem xét cấp Giấy chứng nhận cho người mua đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính dù chủ đầu tư vẫn còn “cắm” sổ đỏ.

Lượng giao dịch tăng gấp 3 lần trong tháng 3/2015; lượng tồn kho BĐS giảm gần 58 nghìn tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng gần 21%; giá một số dự án tăng từ 5-10%; gói 30.000 tỷ giải ngân được 20%...là những con số cho thấy thị trường bất động sản trong 3 tháng đầu năm có diễn biến tích cực rõ rệt. >>>Bất động sản quý 1 và những con số "khủng"

Theo báo cáo Thị trường BĐS Đà Nẵng quý 1/2015 của CBRE, trong quý vừa qua phân khúc khách sạn hoạt động khá tốt khi lượng khách du lịch đến đây tiếp tục tăng cao. Hơn nữa, thời gian tới đây, Đà Nẵng liên tục diễn ra những sự kiện lớn như lễ hội Pháo hoa quốc tế, Đà Nẵng đăng cai APEC 2017…cho nên việc các ông lớn dốc tiền đầu tư vào khách sạn tại Đà Nẵng là điều dễ hiểu. >>> Ông lớn BĐS tăng tốc đầu tư vào khách sạn tại Đà Nẵng

Thị trường BĐS đã ấm dần lên từ cuối 2014 đến những tháng đầu năm nay. Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư đã sử dụng chiêu giảm giá để thúc đẩy thị trường và giảm lượng hàng tồn kho. Tuy nhiên, những dự án triển khai mới lại được nâng giá chò bán lên. Nhìn chung, theo nhận định của CBRE, hầu hết số lượng căn bán ra trong quý vừa rồi từ những dự án thuộc phân khúc trung cấp. Phân khúc này ghi nhận mức tăng cao nhất trong tỷ lệ bán trung bình, tăng 2,6 điểm phần trăm so với quý trước. Phân khúc cao cấp và bình dân có mức tăng 0,9 điểm phần trăm cho mỗi phân khúc. >>>"Giá bán chung cư thực tế thấp hơn 10% - 24% so với giá chào bán"

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực triển khai nâng cấp, cải tạo hạ tầng đô thị, xóa đói giảm nghèo, nâng cấp các dự án dân sinh như đường hẻm, hệ thống cấp thoát nước…Những công trình này đã mang lại lợi ích cho khoảng 2,5 triệu người dân thành phố. >>>2,5 triệu người hưởng lợi từ dự án Nâng cấp đô thị TP.HCM

Nợ lương không trả, sau nhiều lần hẹn đi hẹn lại, các công nhân của công trình nâng cấp, cải tạo Trường cao đẳng nghề GTVT trung ương III đã dùng biện pháp đình công, khiêng giàn giáo ra đường để đòi nợ nhà thầu

Thị trường bất động sản đang có những chuyển biến mới sau một loạt những chính sách hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn của Chính phủ trong giai đoạn 2013-2014. Ngoài ra, thị trường bất động sản còn được hỗ trợ bởi nhiều dòng vốn khác từ ngân hàng, FDI, kiều hối…Vì thế, năm 2015, thị trường bất động sản được các chuyên gia trong ngành kỳ vọng sẽ phát triển tốt, là cơ hội đầu tư nhưng vẫn còn tiếm ẩn nhiều vấn đề rủi ro. >>> T.S Lê Xuân Nghĩa: Bất động sản tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn

Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên