MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: Thị trường bất động sản sôi động; các đại gia săn dự án đất nền

23-12-2014 - 22:50 PM | Bất động sản

Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa công bố báo cáo thị trường bất động sản tháng 11 năm 2014. Theo đó, thị trường bất động sản tháng 11 có lượng giao dịch tăng cao, do nhu cầu mua nhà tăng vào những tháng cuối năm.

Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa công bố báo cáo thị trường bất động sản tháng 11 năm 2014. Theo đó, thị trường bất động sản tháng 11 có lượng giao dịch tăng cao, do nhu cầu mua nhà tăng vào những tháng cuối năm, giá căn hộ tương đối ổn định. Báo cáo này cũng cho thấy, thị trường bất động sản năm 2014 có độ linh hoạt cao, có nhiều hình thức kích cầu đẩy nhanh tiến độ bán hàng của các chủ đầu tư. >>Hiệp hội BĐS Việt Nam: Thị trường sôi động

Thay vì xin thủ tục làm dự án mới, nhiều doanh nghiệp bất động sản tại Hà Nội đã tìm cách mua lại hết dự án hoặc một phần diện tích đất nền tại các đô thị để tập trung xây dựng, đầu tư. Điểm chung, các dự án này phải hoàn thành xong thủ tục pháp lý và có mặt bằng sạch. >>Hà Nội: Các đại gia “săn” dự án đất nền

Căn hộ chung cư được đánh giá là phân khúc sôi động nhất năm qua, đặc biệt từ quý II/2014. Người dân thì xếp hàng mua căn hộ, chủ các dự án thì thêm chiết khấu, miễn phí dịch vụ,... để lôi kéo khách, nhờ đó, phần nào lấy lại niềm tin của người mua nhà. >>Cò thổi giá, dân xếp hàng mua: chung cư có cửa sống

Mô hình khách hàng tự quản lý dòng tiền để đầu tư, hoàn thiện tiếp dự án Usilk City lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường và được xem như là “chuột bạch” đối với thị trường bất động sản. Đã có nhiều dự án áp dụng mô hình này và đã thành công. Nhưng với Usilk City, tưởng chừng có thể đem lại ngôi nhà mơ ước cho cư dân thì nay, theo phía khách hàng thì mô hình này đã “chết” từ tháng 6/2014, ngân hàng BIDV cũng đã ngừng giải ngân. >>Mô hình khách hàng tự quản lý dòng tiền của “chuột bạch” Usilk City đã "băng hà"

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chấp thuận cơ chế đầu tư xây dựng khu giãn dân phố cổ, quận Hoàn Kiếm tại KĐT mới Việt Hưng. Theo đó, Dự án gồm 4 công trình thành phần, trong đó, khu nhà ở gồm 16 tòa nhà cao 8-9 tầng, tại 16 ô đất tại khu đô thị Việt Hưng, Long Biên và các tuyến đường nội bộ của khu nhà ở. >>Hà Nội: Đầu tư 16 tòa nhà giãn dân phố cổ tại KĐT Việt Hưng

Theo Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030, nhu cầu nhà ở là rất lớn, trong khi đó nguồn cung trên thị trường chưa thể đáp ứng. Đó là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo “Dự báo xu hướng của thị trường BĐS năm 2015” tổ chức tại Hà Nội ngày 11/12 và tại TP Hồ Chí Minh tối 19/12 mới đây. >>Thị trường bất động sản năm 2015 sẽ khả quan hơn

Theo Sở Tài nguyên - môi trường, hiện nay trên địa bàn TP.HCM còn hơn 97.000 hồ sơ nhà đất của hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu. Đây là những hộ dân bị ảnh hưởng nhiều nhất của việc tăng giá đất năm 2015, vì sẽ phải đóng tiền sử dụng đất cao hơn. >>TP.HCM: khoảng 97.000 trường hợp bị ảnh hưởng khi giá đất tăng

Hiện Him Lam Riverside giai đoạn 2 đang chào bán 200 căn hộ cuối cùng có “view” sông tuyệt đẹp thuộc block F của dự án. Đáng chú ý, đây là dự án căn hộ cao cấp hiếm có tại Nam Sài Gòn, khách hàng sẽ được nhận nhà sau ít tháng nữa nhưng vẫn được thanh toán chậm trong gần 5 năm. >>Him Lam Riverside: Mở bán 200 căn hộ có view sông tuyệt đẹp, giá chỉ 1,6 – 2,2 tỷ

Chỉ có hạ lãi suất cho vay xuống thấp và dài hạn, các chủ đầu tư mới mặn mà với việc đầu tư nhà ở cho thuê. Đó là khẳng định của các chuyên gia về bất động sản tại một hội nghị về triển vọng thị trường bất động sản vừa được tổ chức mới đây tại Hà Nội. >>Nghịch lý nhà cho thuê và nút thắt lãi suất

Thanh Mai

thanhhien

Tài chính Plus

Trở lên trên