MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Địa ốc 24h: TP HCM có thêm khu dân cư, thêm phố mua sắm dưới lòng đất

20-04-2015 - 22:02 PM | Bất động sản

Hàng loạt công trình mới tại TP HCM như đưa phố đi bộ đầu tiên của TP là Nguyễn Huệ vào hoạt động; có phố mua sắm dưới lòng đất, tính chuyện phát triển nhà ở trong 5 năm tới, thêm khu dân cư 3.100m2...

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Bắc đường Kinh Dương Vương. Theo đó, khu đất có diện tích 3.100m2, ký hiệu C1-MN trên bản đồ quy hoạch chi tiết có chức năng là một trường học, nay điều chỉnh thanh khu dân cư với mật độ xây dựng 30 với tầng cao công trình được phép xây là 15. >>> TP Hồ Chí Minh: Có thêm khu dân cư 3.100m2

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP, công trình xây dựng trung tâm thương mại dưới mặt đất có diện tích 44.720m2, sẽ được kết hợp xây dựng trong quá trình xây dựng gói thầu 1A - nhà ga trung tâm Bến Thành đoạn từ công viên 23-9, đường Lê Lợi đến Nhà hát TP. Trung tâm thương mại này cũng được coi là phố đi bộ lớn nhất trong lòng đất dài khoảng 700m, rộng 60m. Không chỉ trung tâm thương mại, tuyến Metro số 1, có đoạn đi ngầm dài 2,6km cũng đang được một số nhà đầu tư quan tâm. Hiện nay Tập đoàn Tokyu (Nhật Bản) cùng hợp tác với Samco để nghiên cứu phát triển những dự án xung quanh ga Suối Tiên. >>> TPHCM có phố mua sắm dưới lòng đất

Hôm nay, 20/4, TP Hồ Chí mInh cũng chính thức đưa phố đi bộ Nguyễn Huệ vào hoạt động. Đây là công trình chào mừng 40 năm giải phóng thành phố, và cũng là phố đi bộ đầu tiên của Sài Gòn. >>> TP.HCM chính thức có phố đi bộ Nguyễn Huệ

Theo Sở xây dựng TP HCM, hiện nay trên thị trường bất động sản, lượng tồn kho chỉ còn 6.282 căn, ngoài ra, các loại hình BĐS khác như văn phòng, khách sạn, TTTM…cũng có sự tăng trưởng nhẹ, các chuyên gia đều nhận định thị trường BĐS đang có dấu hiệu ấm dần lên. Tuy nhiên, theo nhận định chung của Sở xây dựng, phân khúc nhà ở xã hội chư đấp ứng được nhu cầu. Để giải quyết vấn đề, Sở xây dựng đang đề nghị GPMB một quỹ đất khoảng 200-300ha để quy hoạch theo chức năng phát triển nhà ở xã hội. >>> TP.HCM tính chuyện phát triển nhà ở 5 năm tới

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Hoài Đức có 65 dự án khu đô thị, nhà ở, khu tái định cư, khu nhà ở xã hội với tổng diện tích đất 2.837,8ha. Trong đó có 57 dự án nhà ở thương mại, 6 dự án khu tái định cư, 2 dự án khu nhà ở xã hội. Một số dự án đất dịch vụ đã được hoàn thiện, nay chồng lấn quy hoạch chung Thủ đô và quy hoạch phân khu nên nhiều dự án đã thu hồi đất 5 - 6 năm, nhưng chưa giao được đất dịch vụ cho dân. Trước thực trạng đó, UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng kiếm tra, rà soát lại 35 dự án phát triển đô thị và nhà ở thương mại chưa thu hồi đất. Xem xét các dự án có phù hợp với quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phân khu hay không để có phương án điều chỉnh. >>> Rà soát 35 dự án phát triển đô thị tại huyện Hoài Đức

Trước nay, mua nhà và chọn nhà luôn là vấn đề nan giải với người mua. Nếu mua một căn nhà đã hoàn chỉnh chỉ việc vào ở thì đơn giản hơn, nhưng với những dự án đang giang dở, người mua cần biết thêm một sô tiêu chí cơ bản để lựa chọn. Ngoài khả năng tài chính, thì vấn đề về năng lực chủ đầu tư, tiến độ công trình, hình thức thanh toán, thiết kế nội thất cơ bản và mức chi phí vận hành….>>> Những lưu ý giúp chọn mua nhà có lợi nhất

Sự kiện Bình Dương vừa đưa vào sử dụng hàng nghìn căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) giá 100 triệu đồng khiến dư luận bất ngờ. Người lao động các tỉnh khác, và đặc biệt tại các thành phố lớn và cả Thủ đô đang đặt câu hỏi liệu tỉnh mình có làm được không? Theo tính toán của các chuyên gia, nếu cắt giảm lãi suất, giảm diện tích và quy hoạch tốt thì ngay cả Thủ đô cũng có thể phát triển được nhà ở xã hội giá rẻ. >>> Xây nhà ở xã hội 100 triệu đồng/căn: Hà Nội làm được không?

Mai Nguyễn

Thanh Hiên

Tài chính Plus

Trở lên trên