MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động thổ nút giao thông Láng Hòa Lạc – Đường trục kinh tế Bắc Nam

16-08-2009 - 08:35 AM | Bất động sản

Sáng ngày 15/8, Tập đoàn Nam Cường đã khởi công xây dựng nút giao thông Láng Hòa Lạc – Đường trục kinh tế Bắc Nam với quy mô 4 cầu vượt cạn cho 12 làn xe.

Công trình nút giao thông và cầu vượt Láng – Hòa Lạc thuộc Dự án đường trục kinh tế Bắc Nam, Hà Nội do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư, nút giao thông này năm trên địa phận huyện Quốc Oai, cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia khoảng 17km đi theo hướng Hà Nội – Hòa Lạc đường Láng - Hòa Lạc.

 

Lễ động thổ nút giao thông đường Láng - Hòa Lạc thuộc đường trục phát triển kinh tế - xã hội Bắc Nam
Đây là nút giao có quy mô lớn, bao gồm 4 cầu vượt cạn cho 12 làn xe và đường gom bán hoa thị. Cầu vượt được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, mặt cắt ngang rộng 48 m, chiều dài toàn cầu 545,6m.

 

Đường trục kinh tế Bắc Nam, Hà Nội có chiều dài 63,3 km, bắt đầu từ xã Văn Phúc, huyện Phúc Thọ chạy qua 7 huyện của Hà Tây và điểm cuối kết nối với đường Đỗ Xá - Quan Sơn, huyện Phú Xuyên. Mặt cắt ngang rộng 42m với 6 làn xe, đặc biệt có 22km qua các đô thị có mặt cắt ngang 150m. Dự án được khởi công ngày 6/7/2008 với tổng vốn đầu tư hơn 7.000 đồng.

 Đường trục Bắc - Nam Hà Hội

Theo Tập đoàn Nam Cường, đến nay dự án đã hoàn thành đền bù được ở các xã Phụng Thượng, Vân Nam. Tại xã Long Xuyên chỉ còn 9 hộ chưa nhận tiền đền bù tính đến hết tháng 6/2009 tại huyện Phúc Thọ. Huyện Thạch Thất đã thực hiện xong thủ tục thu hồi đất trên bản đồ tổng thể tuyến và đã chi trả được 9/14 tỷ đồng.

 

Dự kiến toàn bộ tuyến đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc Nam Hà Nội  sẽ được hoàn thành trong quý I/2013.

 

Việc xây dựng tuyến đường này sẽ góp phần làm tăng giá trị sử dụng đất nơi tuyến đường đi qua, tạo động lực cho việc phát triển kinh tế, xã hội của toàn vùng phía Tây, Bắc và Nam, Hà Nội.


K.T

thuatvk

Trở lên trên