MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

​Hà Tĩnh đồng ý cho bầu Đệ đầu tư dự án gần 29ha

13-01-2016 - 16:48 PM | Bất động sản

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh, khu đất giao cho bầu Đệ đầu tư là 28,86ha thuộc khu đất đã được tỉnh Hà Tĩnh quy hoạch công viên Vĩnh Hằng ở xã Bắc Sơn.

Sau vụ người dân xã Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh đập phá trú sở ủy ban xã, nhà cán bộ xã, bắt giam các chiến sĩ công an để phản đối xây dự án công viên Vĩnh Hằng, tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý cho bầu Đệ đầu tư ở khu đất này.

Ngày 13-1, theo quyết định của tỉnh Hà Tĩnh thì Tổng công ty cổ phần Hợp Lực ở Thanh Hóa do ông Nguyễn Văn Đệ làm chủ sẽ đầu tư dự án Phúc lạc viên đài hóa thân hoàn vũ với kinh phí hơn 200 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh, khu đất giao cho bầu Đệ đầu tư là 28,86ha thuộc khu đất đã được tỉnh Hà Tĩnh quy hoạch công viên Vĩnh Hằng ở xã Bắc Sơn.

Được biết năm 2011, Hà Tĩnh có chủ trương quy hoạch, xây dựng dự án nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng. Biết thông tin này, người dân xã Bắc Sơn đã liên tục phản đối vì không phù hợp, ảnh hưởng đến diện tích đất nông nghiệp của người dân.

Nhiều lần người dân đã kéo đến hội trường xã ngăn cản việc triển khai thực hiện dự án. Thậm chí đập phá trụ sở ủy ban, kéo nhau ném đá, đe dọa tính mạng một số cán bộ xã.

Điển hình ngày 10-4-2014, một số người dân quá khích bắt trói bốn chiến sĩ công an huyện Thạch Hà buộc Công an Hà Tĩnh huy động hơn 100 chiến sĩ công an đến giải cứu.

Đến ngày 12-4-2014, công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt giữ người trái pháp luật và gây rối trật tự công cộng. Có 10 người dân quá khích bị đưa ra xét xử, lãnh án tù.

Theo Văn Định

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên