MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HAGL sẽ bán căn hộ cao cấp với giá 900 USD/m2

15-04-2009 - 06:00 AM | Bất động sản

CTCP Hoàng Anh Gia Lai đang lên kế hoạch bán căn hộ cao cấp với giá 900 USD/m2, dự kiến sẽ bắt đầu chào bán sản phẩm ra thị trường vào tháng 6-2009.

Mức giá này sẽ được áp dụng cho dự án căn hộ An Tiến tại quận 7, TPHCM, và đây sẽ là mức giá thấp nhất từ trước đến nay của các dự án bất động sản của công ty, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT của HAGL, nói với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online bên lề hội nghị cổ đông của công ty chiều ngày 14-4.

Ông Đức cho biết dự án An Tiến đang trong quá trình xây dựng và khách hàng sẽ được giao nhà trong vòng 2 năm tới. Dự án có vốn đầu tư dự kiến 800 tỉ đồng, gồm 1.000 căn hộ cùng các công trình phụ trợ khác như hồ bơi, khu dịch vụ.

Trước đó, HAGL đã giảm giá bán trung bình của các dự án căn hộ từ 2.200 đô la Mỹ/m2 xuống còn hơn 1.200 đô la Mỹ/m2. Ông Đức nói rằng mặc dù giá căn hộ giảm, nhưng công ty vẫn có lãi vì hầu hết nguồn nguyên liệu, vật tư và phần xây dựng đều do các công ty con của HAGL cung cấp và thực hiện.

Hiện lĩnh vực bất động sản đóng góp khoảng 85-90% tổng doanh thu của HAGL, nhưng phần đóng góp này sẽ giảm xuống còn 25% một khi các dự án về cao su, thủy điện, khoáng sản mà công ty đang đầu tư sẽ sinh lợi nhuận vào các năm tới, ông Đức cho biết.

Mục tiêu trước mắt của HAGL là hoàn thành xây dựng 2,5 triệu m2 sàn căn hộ và văn phòng cho thuê vào năm 2012, trong đó căn hộ để bán chiến khoảng 70%, phần còn lại là sàn thương mại và văn phòng cho thuê.

Theo ông Đức, chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty năm 2009 là 1.150 tỉ đồng, so với 1.006 tỉ đồng của năm 2008.

Theo Mộng Bình
TBKTSG

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên