MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình hài đầu tiên về phố đi bộ ở Sài Gòn

08-01-2015 - 08:26 AM | Bất động sản

Một đoạn đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ Đồng Khởi đến Pasteur) dài 220m, rộng 14m đã được đơn vị thi công lát đá với tổng diện tích 3.080m2.

Cùng với trục đường chính Nguyễn Huệ, đây sẽ là phố đi bộ đầu tiên ở TPHCM.  

Vừa qua, Khu quản lý giao thông đô thị số 1 - TP.HCM cho biết nhà thầu thi công gói thầu số 1 đã hoàn thành lát đá đường Lê Thánh Tôn. Đây là một phần của hạng mục thuộc dự án cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Huệ (Q.1).

phố đi bộ, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ, trung tâm, sài gòn, cải tạo

phố đi bộ, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ, trung tâm, sài gòn, cải tạo
Đây là con đường đầu tiên được lát đá ở TPHCM

Ghi nhận của VietNamNet, tuyến đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ Đồng Khởi đến Pasteur) dài 220m, rộng 14m với tổng diện tích lát đá 3.080m2. Đây là con đường đầu tiên được lát đá, mỗi viên đá lát đường dày 8 cm, đá vỉa hè dày 6 cm, có độ bền sử dụng hàng trăm năm. Hiện tại, các phương tiện xe máy và ô tô đã được phép di chuyển trên tuyến đường này.

Được biết, một phần tuyến đường Lê Thánh Tôn cùng với đường Nguyễn Huệ trở thành quảng trường TP và là phố đi bộ của TP trong tương lai gần.

Theo kế hoạch, công trình xây dựng quảng trường TP có tổng kinh phí gần 430 tỷ đồng sẽ hoàn thành trước tháng 4/2015 để kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước.

Dự án quảng trường đi bộ sẽ xây lại hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật: cấp thoát nước, cấp điện, đài phun nước, cây xanh và mảng xanh, hệ thống chiếu sáng công cộng và chiếu sáng nghệ thuật.

Điểm nhấn của công trình xây dựng quảng trường đó chính là tuyến đường Nguyễn Huệ. Dự án sẽ mở rộng đường Nguyễn Huệ lên thành 64 m, có quảng trường ở giữa cùng nhiều hạng mục văn hóa, nghệ thuật phục vụ người đi bộ. Lúc này, phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ trở thành một không gian du lịch, vui chơi, giải trí, mua sắm hiện đại. Để phục vụ người đi bộ, Sở GTVT dự kiến bố trí hai làn đường cho vận tải hành khách công cộng.

phố đi bộ, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ, trung tâm, sài gòn, cải tạo
Phần đường Lê Thánh Tôn trước cổng UBND.TP
 
phố đi bộ, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ, trung tâm, sài gòn, cải tạo
Thoáng đãng, sạch sẽ.
phố đi bộ, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ, trung tâm, sài gòn, cải tạo
Một phần tuyến đường Lê Thánh Tôn cùng với đường Nguyễn Huệ sẽ là phố đi bộ của thành phố trong tương lai gần.

Tuy nhiên, giai đoạn trước mắt vẫn chưa cấm hoàn toàn xe cá nhân lưu thông vào đường Nguyễn Huệ mà sẽ cấm tùy vào thời điểm. Khi người dân đã hình thành thói quen đi bộ, TP mới chuyển hoàn toàn tuyến đường này thành phố đi bộ. 

Theo dự kiến, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng sẽ kết nối liên hoàn với khu vực ẩm thực chợ Bến Thành và khu vực mua sắm đường Đồng Khởi cũng như các trung tâm thương mại lân cận. Cuối tuyến phố đi bộ là khu vực công viên bờ sông Sài Gòn (bến Bạch Đằng).

Trong tương lai tuyến đường này, sau khi nâng cấp sẽ tổ chức các chuyên đề nhạc nước, nghệ thuật 3D ở khu vực vòng xoay, bồn phun nước. Hệ thống phun nước tự động kết hợp với ánh sáng nhiều màu sẽ tạo nên một con đường đi bộ thật lung linh sẽ thu hút du khách trong và ngoài nước.

>>>TPHCM quy hoạch 3 khu vực "phố đi bộ"

Theo Tuấn Kiệt

ngatt

Vietnamnet

Trở lên trên