MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khánh thành Dự án mở rộng Quốc lộ 1 A qua Quảng Nam

21-06-2015 - 16:06 PM | Bất động sản

Lễ khánh thành thông xe Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ thị xã Điện Bàn đến huyện Phú Ninh được tổ chức sáng 21/6.

Sáng nay (21/6), Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành thông xe Dự án thành phần 1, đầu tư mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ thị xã Điện Bàn đến huyện Phú Ninh.

Tổng chiều dài tuyến hơn 30 km, đi qua 4 huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình và Phú Ninh, chiều rộng mặt đường 16,5 mét, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 545 làm chủ đầu tư theo hình thức Đầu tư-Kinh doanh-Chuyển giao (BOT).

Để thực hiện Dự án này, tỉnh Quảng Nam phải thực hiện phương án đền bù giải tỏa hơn 2600 hộ dân. Mặc dù số lượng diện tích thu hồi và số hộ dân bị ảnh hưởng lớn nhưng Nhà đầu tư và Chính quyền địa phương đã tích cực vận động người dân đồng thuận di dời để triển khai dự án vượt tiến độ 7 tháng.

Tuy nhiên theo ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, dự án này vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục giải quyết như mở thêm các điểm dừng đỗ xe, lắp đặt thiết bị chống lóa./.

Sáng nay (21/6), Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành thông xe Dự án thành phần 1, đầu tư mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ thị xã Điện Bàn đến huyện Phú Ninh.

Tổng chiều dài tuyến hơn 30 km, đi qua 4 huyện Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình và Phú Ninh, chiều rộng mặt đường 16,5 mét, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 545 làm chủ đầu tư theo hình thức Đầu tư-Kinh doanh-Chuyển giao (BOT).

Để thực hiện Dự án này, tỉnh Quảng Nam phải thực hiện phương án đền bù giải tỏa hơn 2600 hộ dân. Mặc dù số lượng diện tích thu hồi và số hộ dân bị ảnh hưởng lớn nhưng Nhà đầu tư và Chính quyền địa phương đã tích cực vận động người dân đồng thuận di dời để triển khai dự án vượt tiến độ 7 tháng.

Tuy nhiên theo ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, dự án này vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục giải quyết như mở thêm các điểm dừng đỗ xe, lắp đặt thiết bị chống lóa.

Theo Thanh Hà-Hoài Nam

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên