MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Liên tiếp xảy ra hỏa hoạn tại chung cư của Mường Thanh trong năm 2015

13-10-2015 - 05:08 AM | Bất động sản

Tập đoàn Mường Thanh nổi tiếng với loạt dự án bất động sản giá rẻ tại Hà Nội. Tuy nhiên, các dự án của Tập đoàn này cũng nổi tiếng với các sự cố, tai nạn, đặc biệt về vấn đề cháy nổ.

Tối ngày 11/10/2015, tòa nhà CT4A tại khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội) bốc cháy dữ dội từ tầng hầm số 2. Không có người tử vong, tuy nhiên 200 chiếc xe máy, 1 ô tô, 45 xe đạp thiệt hại hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều cửa hàng tại tầng một và đồ đạc của cư dân trong chung cư bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin từ đại tá Tô Mạnh Thắng - Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy (Cảnh sát PCCC Hà Nội) chia sẻ với Vinanet, hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra và chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Tuy nhiên theo thông tin thu thập được từ hiện trường, chung cư CT4 có hai trạm biến áp, một trạm ở tầng hầm và một trạm ở tầng 1. Sau khi trạm biến áp dưới tầng hầm phát nổ, trạm trên mặt đất cũng nổ theo. Đây có thể là nguyên nhân ban đầu dẫn đến hỏa hoạn.

Trong một thời gian ngắn chưa đến 30 ngày, đây là vụ cháy thứ ba liên quan đến chung cư của Tập đoàn Mường Thanh, gắn với tên tuổi của đại gia Lê Thanh Thản.

Trước đó, ngày 20/9/2015, khu kỹ thuật tầng 9 của tòa nhà CT5B Xa La cũng bốc cháy. Điều đáng chú ý, chỉ đến khi khu kỹ thuật điện bốc cháy và khói đen cùng mùi khét bay khắp các tầng, cư dân mới hô hào nhau tháo chạy. Hệ thống báo cháy của tòa nhà không hề hoạt động.

Ngày 16/9/2015, chung cư HH4A Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) gặp hỏa hoạn. Lửa xuất phát từ hộp kỹ thuật tầng 17, sau đó theo đường dây điện, khói bốc lên các tầng cao hơn.

Nhiều người dân đã mắc kẹt trong vụ cháy, một người bị thương, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải huy động 5 xe cứu hỏa cùng 1 xe thang và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường.

Đó là những vụ cháy trong năm 2015. Trước đó, một vài sự cố liên quan đến hỏa hoạn cũng xảy ra tại các chung cư thuộc sở hữu của Mường Thành.

Ngày 22/12/2012, khu kỹ thuật điện tại tầng 11 của chung cư CT5B Xa La bốc cháy vào lúc 5h sáng. Thời điểm này hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà chưa đi vào hoạt động, dù đã bàn giao nhà từ vài tháng trước. Người dân bị đánh thức bởi khói và mùi khét, sau đó tìm cách bỏ chạy khỏi tòa nhà.

Ngày 11/8/2014, trạm biến áp của chung cư CT6 Xa La (Hà Đông, Hà Nội) phát nổ. Toàn bộ hệ thống điện bị tê liệt, nhiều người dân mắc kẹt trong thang máy tòa nhà. Tuy hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song hàng trăm cư dân phải sống trong sự hoang mang và đi sơ tán trong đêm.

Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số I Lai Châu làm chủ đầu tư. Xí nghiệp này do ông Lê Thanh Thản - ông chủ Tập đoàn Mường Thanh làm Giám đốc. Đây là khu đô thị tổ hợp gồm có 14 tòa nhà chung cư cao từ 21 tầng đến 34 tầng, 500 nhà ở liền kề và hơn 200 biệt thự.

Ngoài khu đô thị Xa La, Tập đoàn Mường Thanh còn đầu tư nhiều dự án bất động sản khác tại Hà Nội như Kim Văn Kim Lũ, Đại Thanh, HH Linh Đàm, VP5, VP6 Linh Đàm...

Theo Minh Tú

Vinanet

Trở lên trên