MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghịch lý giá căn hộ tăng, nguồn cung dư thừa

13-04-2015 - 11:18 AM | Bất động sản

Trong vòng hơn một tháng trở lại đây, nhiều căn hộ tại một số dự án BĐS ở Hà Nội tái xuất hiện tình trạng chênh lệch giá.

Chênh lệch giá hay tiền chênh là số tiền người mua nhà phải trả thêm ngoài giá trong hợp đồng ký với chủ đầu tư thậm chí đã có nơi, số tiền chênh đã vượt mức 300 triệu đồng cho mỗi căn hộ. Lý do được nhân viên môi giới đưa ra là khan hàng.

Tuy nhiên, theo nhận định của Công ty Savills Việt Nam, từ nay đến cuối năm 2015, Hà Nội sẽ có khoảng 14.000 căn hộ của 22 dự án sẽ tiếp tục được mở bán. Trong khi đó, tính số căn hộ còn tồn trong quý I vừa qua còn tới 7.600 căn hộ.

Như vậy, từ nay đến cuối năm 2015, thị trường Hà Nội sẽ còn tới hơn 20.000 căn hộ tồn kho với giá trị khoảng 70.000 tỷ đồng. Theo một số chuyên gia bất động sản thì việc nguồn cung đang dư thừa nhưng giá căn hộ lại tăng là điều bất bình thường.

 

Theo Hoàng Nga

Hồng Cúc

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên