MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy định được phạt để tồn tại có làm chủ đầu tư "nhờn" luật?

26-07-2015 - 06:46 AM | Bất động sản

Trong lúc những sai phạm xây dựng vẫn chưa được xử lý, một số chủ đầu tư lại đang vin vào quy định “phạt để tồn tại” nhằm hợp thức hóa công trình sai phạm.

Thực tế, theo các quy định hiện nay, công trình xây sai phép vẫn có thể được tồn tại nếu phù hợp với quy hoạch và không có tranh chấp. Chủ đầu tư sẽ bị buộc nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp có được bằng 50% giá trị xây dựng sai phép.

Một số chuyên gia lo ngại, các chủ đầu tư có thể lợi dụng quy định này để trì hoãn thời gian cưỡng chế xử lý vi phạm, từ đó tìm cách để hợp thức hóa công trình đã xây sai phép.

 

Theo Hoàng Nga

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên