MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy hoạch không gian cho các dự án nhà ở xã hội

09-02-2015 - 14:37 PM | Bất động sản

Tính đến đầu năm 2015, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 102 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 40.000 căn hộ.

Tính chung, số dự án này mới chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu về nhà ở cho người có thu nhập thấp . Nhu cầu lớn nhưng không đồng nghĩa với phát triển ồ ạt. Bộ Xây dựng và các nhà quy hoạch đã khuyến cáo, các địa phương phải làm tốt quy hoạch bởi ngoài chuyện cung vượt cầu như các dự án nhà ở thương mại, nếu quy hoạch không tốt, các dự án nhà ở xã hội sẽ đem lại bộ mặt nhếch nhác cho các đô thị.

Năm 2015, sẽ có 150 dự án nhà ở xã hội trên cả nước tiếp tục được triển khai. Nhu cầu nhà ở xã hội đang rất lớn, tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, không phải là người thu nhập thấp, chủ đầu tư xây như thế nào cũng được.

Hà Nội và các đô thị khác đã có những bài học với các khu tập thể cũ, chung cư mini và chung cư tái định cư. Nhà ở thương mại hay nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp đều là bộ mặt của 1 đô thị. Nó đều có những vấn đề về cảnh quan và mật độ xây dựng, chứ không thể hiểu một cách đơn giản, ít tiền thì ở thế nào và xây thế nào cũng được.

 

Theo Trung Hậu

Hồng Cúc

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên