MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắp khánh thành cầu vượt 3 tầng đầu tiên tại Việt Nam

07-03-2015 - 20:07 PM | Bất động sản

Nếu đúng tiến độ, còn khoảng 20 ngày nữa, cầu vượt 3 tầng tại nút giao thông ngã ba Huế - Tp Đà Nẵng sẽ hoàn thành.

Cầu vượt ngã ba Huế tại Thành phố Đà Nẵng là cây cầu vượt 3 tầng đầu tiên tại Việt Nam. Đây là nút giao khác mức với cấu trúc 3 tầng, làm bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu. Nút giao được kết cấu gồm Tầng mặt đất cho các nhánh rẽ đường bộ không giao nhau với đường sắt; tầng 1 là vòng xuyến trên cao gồm 4 làn xe chạy rộng 15 mét; tầng 2 dành cho hướng ưu tiên từ thành phố Huế - vào trung tâm thành phố Đà Nẵng gồm 4 làn xe, rộng 17 m.

Để đầu tư cho phần ánh sáng của cầu, UBND Thành phố đã phê duyệt định mức 25 tỷ để triển khai hạng mục điện chiếu sáng trang trí và cảnh quan cầu vượt ngã ba Huế. Hệ thống ánh sáng được thiết kế sử dụng đèn LED để chiếu sáng các trụ cầu, dây văng và gắn dưới thành bê tông mặt trong của vòng xuyến. Khu vực giải phân cách và dưới gầm cầu sẽ được thiết kế trồng các loại cây xanh.

>>> 25 tỷ đồng cho kiến trúc cảnh quan cầu vượt 3 tầng Ngã ba Huế

Cách đây hơn 3 tháng, ngày 2/12, khi chủ tịch UBND Thành phố đi kiểm tra tiến độ công trình, đơn vị thi công đã cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình trước ngày 29/3 để kịp đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng Thành phố Đà Nẵng.

Cầu vượt Ngã ba Huế được khởi công xây dựng từ tháng 9/2013 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 1.797 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao). Đây là dự án do Cty CP Trung Nam (Trung Nam Group) là nhà đầu tư theo hình thức BT (Xây dựng - Chuyển giao) và các đơn vị của CIENCO1 gồm: XN Cầu 17, Cty Thi công cơ giới 1, XN Cầu 18 và Công ty CP Cầu 14 là các nhà thầu thi công của dự án này.

Được biết, tầng 2 của cầu vượt này đã được hợp long vào ngày 12/2 vừa rồi

Được biết, tầng 2 của cầu vượt này đã được hợp long vào ngày 12/2 vừa rồi

>>> Hợp long tầng 2 cầu vượt ngã ba Huế - Đà Nẵng

Trước khi xây dựng nút giao này, ngã ba Huế là một điểm nóng giao thông của Thành phố. 

Trước khi xây dựng nút giao này, ngã ba Huế là một điểm nóng giao thông của Thành phố. 

Và dự án Nút giao thông Khác mức Ngã Ba Huế sau khi hoàn thành sẽ khơi thông dòng chảy tại cửa ngõ phía Tây - Bắc thành phố Đà Nẵng. Đây là ngã ba giao cắt giữa đường Tôn Đức Thắng với đường Điện Biên Phủ và đường Trường Chinh có cả đường sắt Bắc - Nam đi qua. Với 17 mẫu thiết kế của 7 đơn vị trong nước, liên danh trong và ngoài nước, cuối cùng phương án được lựa chọn để lập dự án đầu tư là nút giao thông lập thể hình xuyến kết hợp cầu vượt ba tầng.

Và dự án Nút giao thông Khác mức Ngã Ba Huế sau khi hoàn thành sẽ khơi thông dòng chảy tại cửa ngõ phía Tây - Bắc thành phố Đà Nẵng. Đây là ngã ba giao cắt giữa đường Tôn Đức Thắng với đường Điện Biên Phủ và đường Trường Chinh có cả đường sắt Bắc - Nam đi qua. Với 17 mẫu thiết kế của 7 đơn vị trong nước, liên danh trong và ngoài nước, cuối cùng phương án được lựa chọn để lập dự án đầu tư là nút giao thông lập thể hình xuyến kết hợp cầu vượt ba tầng.

 

Điểm nhấn kiến trúc là tháp cầu dây văng parabol có 2 mặt phẳng dây nằm giữa vòng xuyến tròn bao quanh. Đây là một biểu tượng của thần Siva đó là biểu tượng Linga và Yoni hiện thân cho sức sống và sức sáng tạo bất diệt của nhân loại.Tháp cầu vượt 2 tầng có hình Parapol với những sợi dây văng được sắp xếp theo mặt cong như những cánh tay uốn lượn mang bóng dáng một vũ điệu của thần Siva

Điểm nhấn kiến trúc là tháp cầu dây văng parabol có 2 mặt phẳng dây nằm giữa vòng xuyến tròn bao quanh. Đây là một biểu tượng của thần Siva đó là biểu tượng Linga và Yoni hiện thân cho sức sống và sức sáng tạo bất diệt của nhân loại.Tháp cầu vượt 2 tầng có hình Parapol với những sợi dây văng được sắp xếp theo mặt cong như những cánh tay uốn lượn mang bóng dáng một vũ điệu của thần Siva

Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên