MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tín dụng đổ vào bất động sản phục vụ nhu cầu thật

24-06-2015 - 14:05 PM | Bất động sản

Tín dụng cho xây dựng phục vụ nhu cầu thật của người dân, không lo ngại nguồn vốn tín dụng tạo "bong bóng bất động sản".

Thông tin trên là khẳng định của đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tại buổi họp báo sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm vừa mới diễn ra.

Đến cuối tháng 5, tín dụng bất động sản tăng gần 11%, chỉ chiếm 8,3% trong tỷ trọng tín dụng và cao hơn khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, tín dụng bất động sản hiện tập trung vào các dự án dở dang, đang hoàn thiện… để bán và cho thuê, phục vụ nhu cầu thật của người dân về nhà ở, thay vì đầu cơ cho bất động sản như trước đây.

Điều này cũng tốt cho việc giảm lượng hàng tồn kho nguyên liệu xây dựng, sắt thép, xi măng, tạo thêm dòng tiền cho nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi để đảm bảo chất lượng tín dụng trong thời gian tới.

 

PV

Theo VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên