MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉnh An Giang chưa vội giao “đất vàng” cho Sao Mai làm dự án

17-08-2015 - 12:00 PM | Bất động sản

UBND tỉnh An Giang vừa có ý kiến về những đề xuất của tập đoàn Sao Mai An Giang (ASM) về việc đầu tư 2 dự án trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, hai khu đất vàng cần phải đưa ra đấu giá, đấu thầu vì có nhiều nhà đầu tư cùng đề xuất đầu tư.

Trước đây Tập đoàn Sao Mai – An Giang có đề xuất với UBND tỉnh này về việc đầu tư 2 dự án: đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng tại diện tích đất bến xe Bình Khánh hiện hữu;  xin chủ trương tiếp nhận cơ sở cũ của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang để đầu tư thành Bệnh viện sàn-nhi quốc tế.

Đối với dự án xây dựng cao ốc văn phòng, theo văn bản kết luận của UBND tỉnh An Giang tại buổi làm việc với ASM mới đây, vì khu đất này có nhiều doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư, nên tỉnh sẽ cân nhắc lại phương án giao đất cho nhà đầu tư. Trong trường hợp đấu giá hoặc giao đất cho Tập đoàn Sao Mai đều phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đất đai.

Trước mắt, tỉnh giao thành phố Long Xuyên di dời bến xe Bình Khách hiện hữu tạo quỹ đất để triển khai dự án.

Đối với đề xuất xin tiếp nhận cơ sở cũ của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang. Dự kiến trong tháng 10, tỉnh sẽ hoàn tất di dời bệnh viện vào địa điểm mới với quy mô 600 giường, cơ sở hiện hữu sẽ thành lập Bệnh viện chuyên khoa sản – nhi.

Theo đề án cũ xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trước mắt sẽ thành lập Bệnh viện chuyên khoa sản – nhi là bệnh viện công với quy mô 300 giường của khoa sản nhi bệnh viện cũ, những cơ sở vật chất và số giường các khoa còn lại sẽ kêu gọi đầu tư hoặc hợp tác công tư (khoảng 300 giường) và lộ trình đến năm 2018 sẽ cổ phần hóa toàn bộ.

Hiện nay, có vài đơn vị đăng ký tiếp nhận toàn bộ cơ sở cũ của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang để thành lập Bệnh viện chuyên khoa sản – nhi, nhưng đến nay tỉnh chưa quyết định sẽ thực hiện mô hình nào. Tỉnh chuẩn bị tổ chức nghiên cứu một số mô hình xã hội hóa; nếu hình thức hợp tác công tư hiệu quả sẽ thực hiện mô hình hợp tác công tư, nếu cổ phần hóa hiệu quả hơn, tỉnh sẽ cho tiến hành cổ phần hóa sớm hơn so với kế hoạch ban đầu vào năm 2018.

Đối với đề xuất của Tập đoàn Sao Mai, tỉnh cũng đề nghị công ty nghiên cứu nhiều mô hình (không nhất thiết phải thành lập công ty cổ phần và Tập đoàn Sao Mai phải nắm giữ ít nhất 51%). Do đó, trong trường hợp có nhiều doanh nghiệp đăng ký đầu tư dự án trên, tỉnh sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Theo hình thức này tỉnh sẽ chọn doanh nghiệp nào có phương án tốt nhất theo yêu cầu của tỉnh  và triển khai theo hình thức nào hiệu quả nhất.

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên