MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉnh Vĩnh Long có nhà ở xã hội đầu tiên

01-08-2015 - 07:32 AM | Bất động sản

Sáng nay (1/8), Công ty Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông, thành viên của Hoàng Quân Group chính thức khởi công dự án nhà ở xã hội HQC Bình Minh – Vĩnh Long.

Theo đó, HQC Bình Minh là dự án nhà ở xã hội đầu tiên và lớn nhất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long dành cho người dân gặp khó khăn về nhà ở tại Vĩnh Long, Cần Thơ và các khu vực lân cận. Dự án HQC Bình Minh nằm trong khu công nghiệp Bình Minh tại Thị xã Bình Minh, được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 39.138,6m2. Dự án có tổng vốn đầu tư 610 tỷ đồng, bao gồm 4 cụm chung cư cao 7 tầng với 1.863 căn hộ được phân bố hài hòa với cảnh quan xung quanh khu dân cư Bình Minh.

Việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội HQC Bình Minh bao gồm 3 giai đoạn. Dự kiến vào tháng 6/2016, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 620 căn hộ giai đoạn 1, đến tháng 12/2016 tiếp tục hoàn thiện giai đoạn 2 với 620 căn hộ đưa vào sử dụng và giai đoạn 3 sẽ tiếp tục bàn giao 620 căn hộ cuối cùng tại dự án vào tháng 8/2017 và hoàn thiện dự án.

Song song đó, công ty cũng đã khởi công xây dựng trường mầm non HQC Bình Minh để phục vụ nhu cầu cho cư dân tại dự án. Trường được xây dựng trên tổng diện tích 1.759,0m2, trong đó diện tích xây dựng nhà trẻ 664,6m2, dự kiến sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ quý 1/2016.

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên