MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tp.HCM chi gần 1.800 tỉ đồng di dời 20 chung cư cũ

15-12-2008 - 08:45 AM | Bất động sản

Năm 2009 sẽ tháo dỡ các chung cư 289 Trần Hưng Đạo, 74 Hồ Hảo Hớn, 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa và 727 Trần Hưng Đạo, nhà tập thể 505/12 Bình Đông.

TP.HCM có kế hoạch cải tạo, xây dựng lại 20 chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2010.

Có gần 2.000 hộ dân phải di dời, với tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng lên tới 1.780 tỉ đồng.

Đây là động thái tích cực của lãnh đạo TP.HCM sau vụ sập ban công chung cư Eden (Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM).

Trong năm 2009 sẽ tháo dỡ di dời ba chung cư và một nhà tập thể có nguy cơ sụp đổ gồm các chung cư 289 Trần Hưng Đạo, 74 Hồ Hảo Hớn (quận 1); 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) và 727 Trần Hưng Đạo (quận 5), nhà tập thể 505/12 Bình Đông (quận 8).


Một trong những hành lang vào chung cư 727 Trần Hưng Đạo, một thời được đặt tên là chung cư President. Ảnh: Trần Việt Đức- SGTT.

Theo sở Xây dựng, TP.HCM hiện có 152 chung cư cũ, với 14.300 hộ dân sinh sống, trong đó có 67 chung cư đã xuống cấp trầm trọng, cần phải di dời gấp. Những chung cư này, theo kế hoạch sẽ được TP.HCM di dời vào năm 2010.

Theo phân tích của một chuyên gia bất động sản, trong thời gian qua, giá địa ốc tăng cao, các chung cư cũ đã trở thành “đất vàng” được các nhà đầu tư quan tâm. Nhiều chung cư cũ được mua lại với giá 143 triệu đồng/m2 (chung cư Eden).

Chính sự đắt khách này khiến cho việc giải toả di dời các chung cư cũ trở nên khó khăn, bởi ngân sách không thể kham nổi số tiền bồi thường “trên trời”.

Theo V. Nguyên
SGTT

thanhtu

Trở lên trên