MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM tăng quỹ đất tạo nhà ở cho người dân

13-08-2015 - 07:12 AM | Bất động sản

Trong tầm nhìn phát triển không gian đô thị đến năm 2015, Tp.HCM có hơn 600 đồ án quy hoạch với tổng diện tích là 60.700ha được pháp lý hóa.

Trong đó, hiện có 126 trường học các cấp với hơn 300.000m2 sàn xây dựng, 23 công trình y tế các loại với hơn 50.000m2 sàn xây dựng và gần 3 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở các loại cho người dân, chưa tính đến nhà riêng lẻ do cá nhân tự xây dựng.

Song song với đó, Tp.HCM nhiều năm qua đã thực hiện nhiều chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 5 huyện Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn và Cần Giờ với mô hình nhà ở gắn với sản xuất đã góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở ổn định cho người dân tại nhiều vùng ven, đời sống kinh tế còn quá nhiều khó khăn.

Theo số liệu từ Sở Xây dựng TP.HCM, với thêm hơn 8,3 triệu m² nhà ở được hình thành trong năm 2014, lũy kế từ năm 2011 đến nay, Tp.HCM đã phát triển được 32,8 triệu m² sàn xây dựng nhà ở, đạt 84% so chỉ tiêu 39 triệu m² theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX.

Cụ thể, Tp.HCM đã phát triển gần 29.500 căn chung cư thương mại (400 căn hộ hạng sang và 8.300 căn hộ cao cấp, gần 8.100 căn hộ trung cấp và 12.617 căn hộ bình dân); di dời, tháo dỡ, cải tạo, xây dựng mới và thay thế được hơn 320.000m² sàn chung cư cũ; hoàn thành 20 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 6.000 căn với 379.000m² sàn xây dựng…

Thành phố đang dành quỹ đất trên 10.000 ha tại khu vực Tây Bắc (bao gồm huyện Củ Chi, Hóc Môn) để phát triển nhiều khu dân cư, khu đô thị và trung tâm thương mại hiện đại từ nay đế năm 2020. Trong đó, thành phố cũng đang tính toán việc tăng hệ số sử dụng đất những khu vực cách nhà ga metro khoảng 400m để đầu tư những du dân cư.

Bên cạnh đó, một phương án mà Sở Xây dựng Tp.HCM cũng đang tính đến và sẽ đề nghị với UBND thành phố là dành diện tích đất từ 200-300ha đã được giải phóng mặt bằng gần các nhà ga dọc tuyến metro để tạo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.

Về kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016-2020, Tp.HCM sẽ phát triển thêm khoảng 10.000 căn nhà ở xã hội. Riêng trong năm 2015, Tp.HCM đặt mục tiêu hoàn thành 5 dự án nhà ở xã hội có quy mô khoảng 3.570 căn với khoảng 312.510m2 sàn xây dựng.

Cũng theo Sở Xây dựng, thành phố hiện đang thực hiện chủ trương chung là giảm mật độ nội thành, giãn dân ra ngoại thành, vì thế Tp.HCM phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội để giãn dân và sớm hình thành những khu đô thị mới. Hiện nay, thành phố đang xây dựng một số khu đô thị mới như Thủ Thiêm, Tây Bắc… nhằm điều tiết mật độ dân số ở nội thành.

 

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên