MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM: Xây trường THPT, công viên tại Trường đua Phú Thọ

07-04-2015 - 17:15 PM | Bất động sản

Ủy ban nhân dân thành phố vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/2000 khu Trường đua Phú Thọ, phường 15 quận 11, với diện tích 485.450m2.

Theo đó giới hạn khu quy hoạch phía Đông giáp đường Lý Thường Kiệt, phía Tây Nam giáp đường Lê Đại Hành, phía Đông Nam giáp đường Ba Tháng Hai, phía Bắc giáp đường Lữ Gia và đường Nguyễn Thị Nhỏ. Dân số 6.600 người, mật độ xây dựng từ 35 – 50%, tầng cao tối đa từ 18 – 25 tầng.

Tính chất và chức năng khu vực quy hoạch là khu trung tâm thể dục thể thao cấp thành phố để phục vụ nhân dân và phát triển ngành thể dục thể thao, đồng thời kết hợp xây dựng một trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia và công viên cây xanh công cộng nhằm tăng cường mãng xanh phục vụ cho nhu cầu của nhân dân trong khu vực, bảo đảm kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu và kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật bên ngoài khu trường đua Phú Thọ.

Trước đó, hồi tháng 1, trước việc mặt bằng của Trường đua Phú Thọ (quận 11) đang bị "chia 5 xẻ 7" để cho thuê kinh doanh nhiều ngành nghề không đúng chức năng, chính quyền TP HCM yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng cho thuê mặt bằng tại đây.

Được biết, Trường đua Phú Thọ được người Pháp xây dựng từ năm 1932 với diện tích 444.540 m2. Từ ngày 31/5/2011, trường đua đã bị đóng cửa theo quyết định của UBND TP HCM.

Thanh Ngà

Trịnh Ngà

Tài chính Plus

Trở lên trên