MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM xin ý kiến Thủ tướng về chủ đầu tư dự án đường D3 vào cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

04-11-2015 - 14:26 PM | Bất động sản

UBND TP vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông làm nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường D3 kết nối vào cảng Sài Gòn - Hiệp Phước.

Theo Quy hoạch tổng thể Khu công nghiệp Hiệp Phước, đường D3 là đường giao thông kết nối Khu công nghiệp đến các cảng (trong đó có cảng Sài Gòn - Hiệp Phước) và đường trục chính. Đường D3 được xây dựng theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 2.370 m cho bốn làn xe, với điểm đầu nối vào đường số 11 hiện hữu (cách Rạch Rộp khoảng 150 m); điểm cuối giáp Rạch Sóc Vàm (ranh dự án Khu công nghiệp Hiệp Phước). Dự án sẽ xây mới hai cầu Rạch Rộp II (dài 300 m) và Mương Lớn II (273 m). Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 293 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2015 đến năm 2016.

Được biết, Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước được xây dựng từ nhiều năm qua nhằm phục vụ di dời cụm cảng Sài Gòn ở quận 4 nhưng tới nay vẫn chưa có đường vào.

 

Lan Nhi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên