MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ tàu chở 180 tấn dầu lậu ở Vịnh Bắc Bộ

22-11-2022 - 21:18 PM | Thị trường

Khoảng 180 tấn dầu FO (dầu mazut) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc vừa được Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc (Hải đội 1), Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phát hiện, tạm giữ.

Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, tàu tuần tra của Hải đội 1 vừa phát hiện tàu QN-3268 đang cặp mạn tàu biển PVT-HN có dấu hiệu sang mạn dầu trái phép tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ,

Khi tàu tuần tra tiếp cận, áp sát để yêu cầu kiểm tra, tàu QN-3268 và tàu biển PVT-HN tháo ống, tách ra, mỗi tàu chạy một hướng, tàu tuần tra Hải đội 1 chỉ kịp khống chế được tàu vận chuyển xăng dầu có biển số đăng ký QN-3268.

Xác minh ban đầu cho thấy, tàu QN-3268 là tàu chuyên dụng vận chuyển xăng dầu, phía trước cabin lái có 8 hầm chứa hàng; tại 3 hầm hàng có chứa chất lỏng màu đen, sánh có mùi đặc trưng nghi là dầu FO.

Bắt giữ tàu chở 180 tấn dầu lậu ở Vịnh Bắc Bộ - Ảnh 1.

Tàu và hàng hóa vi phạm (bên phải) đang được tạm giữ tại khu vực neo đậu tàu của Hải đội 1 ở Hạ Long, Quảng Ninh.

Theo khai báo của thuyền trưởng, trong hầm hàng tàu QN-3268 đang chứa khoảng 180 tấn dầu FO lẫn nước. Trong khi tàu biển PVT-HN là loại tàu chở hàng rời, chạy chuyên tuyến quốc tế, hành trình từ Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam.

Thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng và các thuyền viên tàu QN-3268 không cung cấp được tài liệu chứng minh nguồn gốc của toàn bộ số hàng hoá. Do đó, Tổ công tác đã lập biên bản làm việc, niêm phong hầm hàng, yêu cầu thuyền trưởng đưa tàu QN-3268 về khu neo đậu an toàn (khu neo cầu cảng Hải đội 1) để xác minh làm rõ.

Hiện vụ việc được Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc khẩn trương xác minh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 30/9, Hải đội 1 đơn vị đã phát hiện vụ sang mạn trái phép xăng dầu tại khu vực cảng biển Hải Phòng. Tổng lượng hàng hóa vi phạm khoảng hơn 200.000 lít dầu DO và FO, trị giá ước tính hơn 3 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng loại hình tạm nhập tái xuất để sang mạn trái phép hàng hóa đưa vào tiêu thụ nội địa.

Theo Dương Hưng

Tiền Phong

Trở lên trên