MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt nhân viên bảo vệ ở VFF cùng hàng chục "cò vé" trận Việt Nam-Philippines

06-12-2018 - 07:34 AM | Thị trường

Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) ngày 5-12 đã bắt giữ hàng chục "cò vé", thu hàng trăm vé trong đó có cả vé mời được nhân viên bảo vệ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thuộc VFF chào bán cho người hâm mộ.

Ngày 12-5, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đã bắt giữ hàng chục "cò vé", thu hàng trăm vé trong đó có cả vé mời được nhân viên bảo vệ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chào bán.

Theo nguồn tin, khoảng 17 giờ chiều 5-12, các tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân bắt giữ hàng chục "cò vé" hoạt động chèo kéo mời khách gây mất an ninh trật tự tại khu vực Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Bắt nhân viên bảo vệ ở VFF cùng hàng chục cò vé trận Việt Nam-Philippines - Ảnh 1.

Hàng chục "cò vé" bị bắt chiều 5-12 - Ảnh: Công an cung cấp

Đáng chú ý trong số này có 4 cặp vé mời khán đài A do ông Trịnh Ngọc Tr., nhân viên bảo vệ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thuộc VFF, chào bán và đang giao dịch cho người hâm mộ với giá 4,5 triệu đồng/cặp.

Một nguồn tin khác từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam xác nhận ông Trịnh Ngọc Tr. là nhân viên bảo vệ Trung tâm.

Được biết, từ đầu giải đấu AFF Cup đến nay, trước thành tích thi đấu xuất sắc của đội tuyển Việt Nam, nhu cầu vé xem các trận đấu có đội tuyển quốc gia tăng chóng mặt. Lợi dụng điều này, khi đội tuyển thi đấu trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, không chỉ người dân địa phương mà rất đông người dân ở các tỉnh TP khác đã về đây gia nhập đội quân "cò vé".

Nắm bắt tình hình, từ ngày 3 đến ngày 5-12, Đội Cảnh sát Hình sự quận Nam Từ Liêm đã thành lập nhiều tổ công tác, hóa trang chốt tại khu vực SVĐ Quốc gia Mỹ Đình để phát hiện bắt quả tang các "cò vé", xử lý theo quy định. Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính hàng chục "cò vé", tạm giữ hàng trăm vé xem bóng đá.

Bắt nhân viên bảo vệ ở VFF cùng hàng chục cò vé trận Việt Nam-Philippines - Ảnh 2.

Nhiều cặp vé được rao bán trên "chợ đen" đến 10 triệu đồng


Theo ghi nhận, thời gian sau khi VFF tổ chức trả vé online (1-12) và cả thời gian trước đó, vé trận Việt Nam - Philippines trên các trang "chợ đen" hay tại các "cò vé" ở SVĐ Mỹ Đình, giá vé ở mọi khán đài đều tăng chóng mặt từ 6 đến 7 lần, thậm chí có nhiều "cò vé" còn hét giá hàng chục triệu đồng để sở hữu được một cặp vé VIP với giá gốc chỉ 500.000 đồng.

Theo Huy Thanh

Người lao động

Trở lên trên